Nga điều hạm đội tàu khủng tới Syria trước nguy cơ Mỹ tấn công

Nga đã tăng cường lực lượng của mình quanh Địa Trung Hải để phản ứng với những thông tin cho rằng Mỹ, Anh, Pháp đang chuẩn bị tấn công Syria.

Tàu chiến Nga tới vùng biển quanh Syria để củng cố lực lượng trước nguy cơ cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh.

Tàu chiến Nga tới vùng biển quanh Syria để củng cố lực lượng trước nguy cơ cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh.

Theo phóng viên Yoruk Isik của trang tin Bosphorus Observer, Hải quân Nga đã cử một hạm tàu lớn về phía vùng lãnh hải Syria để tăng cường sức mạnh quanh đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.

Isik nói rằng các tàu chiến mạnh mẽ của Nga, trong đó có tàu lớp Admiral Grigorovich và Admiral Essen, đã đi qua eo biển Bosphorus để tới cảng Tartous.

Động thái mới nhất này của Hải quân Nga diễn ra chỉ 24 giờ sau khi họ gửi 3 tàu tới cảng Tartous ở phía tây Syria.

Khi quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở phía tây bắc đất nước, Nga lo ngại rằng phiến quân có thể dàn dựng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học để kiếm cớ cho Mỹ và đồng minh tấn công chính phủ Syria.

Một vài hình ảnh về tàu chiến Nga được đưa tới Syria:

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-dieu-ham-doi-tau-khung-toi-syria-truoc-nguy-co-my-tan-cong-3946580-d.html