Nga điều hai tiêm kích Su-27 chặn B-52 của Mỹ ở biển Baltic

Không quân Nga điều động hai tiêm kích Su-27 ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ ở biển Baltic.

Vụ ngăn chặn xảy ra vào chiều 28/8, Trung tâm Quản lý Quốc phòng quốc gia Nga, cho biết. Trung tâm cho biết thêm các phi công tiêm kích Su-27 đã tiếp cận máy bay ném bom B-52H của Mỹ và quay trở về căn cứ, sau khi máy bay Mỹ rời khỏi vùng nhận dạng phòng không của Nga, Sputnik đưa tin.

“Ngày 28/8, hệ thống giám sát trên không Nga phát hiện mục tiêu không xác định đang tiếp cận vùng nhận dạng phòng không của Nga trên biển Baltic. Để xác định mục tiêu và ngăn chặn việc xâm phạm biên giới, hai tiêm kích Su-27 của Hạm đội Baltic đã xuất kích. Các lực lượng phòng không của hạm đội đang làm nhiệm vụ đã bị xáo trộn”, trích thông báo của Trung tâm Quản lý Quốc phòng quốc gia Nga.

 Tiêm kích Su-27 của Nga trong một phi vụ ngăn chặn máy bay Mỹ. Ảnh: Sputnik.

Tiêm kích Su-27 của Nga trong một phi vụ ngăn chặn máy bay Mỹ. Ảnh: Sputnik.

"Su-27 của Nga hoạt động theo khuôn khổ luật pháp quốc tế", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Đầu tuần, Không quân Nga đã triển khai một máy bay chiến đấu ngăn chặn máy bay quân sự của Mỹ, Đức và Thụy Điển trên biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thời gian gần đây các máy bay do thám của Mỹ và NATO thường xuyên tiếp cận vùng nhận dạng phòng không của Nga trên biển Baltic. Chỉ trong tháng 8, Không quân Nga đã 12 lần xuất kích ngăn chặn máy bay Mỹ ở biển Baltic.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-dieu-hai-tiem-kich-su-27-chan-b-52-cua-my-o-bien-baltic-post1125608.html