Nga điều chỉnh nhân sự nội các

Ngày 9-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điều chỉnh nhân sự chính phủ, theo đó miễn nhiệm và bổ nhiệm một loạt vị trí trong nội các. Theo kế hoạch, vào ngày 10-11, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga sẽ tiến hành xem xét và phê chuẩn việc điều chuyển nhân sự này.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng (Nguồn: Moscow 24)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng (Nguồn: Moscow 24)

Ngày 9-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điều chỉnh nhân sự chính phủ, theo đó miễn nhiệm và bổ nhiệm một loạt vị trí trong nội các. Theo kế hoạch, vào ngày 10-11, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga sẽ tiến hành xem xét và phê chuẩn việc điều chuyển nhân sự này.

Cụ thể, theo các sắc lệnh được Tổng thống ký và công bố ngày 9-11, năm quan chức bị miễn nhiệm gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dmitry Kobylkin; Bộ trưởng Giao thông vận tải Evgheniy Dietrich; Đại diện toàn quyền Tổng thống tại Khu vực Liên bang Ural Nikolai Sukanov; Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Vladimir Yakushev và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak.

Ba trong số các bộ trưởng kể trên dự kiến sẽ được bổ nhiệm vào các cương vị cấp cao mới. Ông Yakushev có thể trở thành đặc phái viên của Tổng thống tại Khu vực Liên bang Ural; ông Dietrich dự kiến sẽ trở thành Thống đốc tỉnh Belgorod, và ông Novak, có thể được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ mười.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tương ứng “Về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang”, theo đó tăng thêm một vị trí Phó Thủ tướng.

Như vậy, với sự điều chỉnh này, cơ cấu nội các Nga sẽ có 10 Phó Thủ tướng thay vì chín người như trước đây, bao gồm một Phó Thủ tướng thứ nhất, Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền Tổng thống tại Khu vực Liên bang Viễn Đông và Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ.

Cùng ngày 9-11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết ông đã đệ trình Đuma quốc gia danh sách năm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng tại năm bộ và một chức vụ Phó Thủ tướng, nhằm bổ sung cơ cấu mới của nội các. Trang mạng Moscow 24 cho biết, Thủ tướng Nga đã đề cử Chủ tịch Tập đoàn RusHydro, ông Nikolai Shulginov, vào vị trí Bộ trưởng Năng lượng và Chủ tịch Hãng hàng không Nga Aeroflot, ông Vitaly Saveliev, giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Phát biểu tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng, ông Mishustin khẳng định: “Tất cả các ứng cử viên vào các trọng trách mới đều có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề trong các ngành công nghiệp khác nhau. Họ đã chứng tỏ bản thân rất tốt tại các vị trí mà họ từng đảm đương trước đây”.

Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng rằng các ứng viên do ông đề cử sẽ được Đuma Quốc gia phê chuẩn.

QUẾ ANH (Theo TASS và Moscow 24)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nga-dieu-chinh-nhan-su-noi-cac-623840/