Nga đề xuất tổ chức đàm phán Israel-Palestine

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky ngày 15-5 khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp địa điểm ở Moscow để tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải giữa Israel và Palestine.

Cảnh đổ nát sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 15-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh đổ nát sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 15-5-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trên kênh YouTube Solovyev Live, ông Leonid Slutsky cho biết: “Nga ủng hộ một cuộc họp của bộ tứ Trung Đông. Tuy nhiên, Mỹ một lần nữa nói rằng chưa sẵn sàng cho cuộc họp. Chúng tôi cũng đang đề xuất triệu tập một bộ tứ khác, bao gồm hoàn toàn các nước Trung Đông về mặt địa lý”. Ông Slutsky lưu ý rằng ông muốn nói đến Israel, Palestine, các quốc gia Arab đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Israel và Saudi Arabia.

Trong khi đó, Malaysia đã thành lập một Ban thư ký gồm hơn 40 tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ hỗ trợ người dân Palestine trong bối cảnh xung đột leo thang tại Dải Gaza. Lúc này, nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới từ châu Mỹ, châu Âu sang châu Úc để phản đối các vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza và các vùng lãnh thổ khác của Palestine.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nga-de-xuat-to-chuc-dam-phan-israelpalestine-732414.html