Nga đề nghị NATO tổ chức đàm phán để tránh sự cố quân sự

Trước những nguy cơ đụng độ căng thẳng với liên minh quân sự lớn nhất thế giới, Nga đã đề nghị NATO cần tránh những sự cố nguy hiểm mà hai bên có thể rơi vào.

NATO đang có những động thái gây căng thẳng bằng cách mở rộng sự hiện diện sát biên giới Nga.

NATO đang có những động thái gây căng thẳng bằng cách mở rộng sự hiện diện sát biên giới Nga.

Nga đã kêu gọi các nước thành viên NATO tổ chức tham vấn giữa các quan chức quân sự về việc ngăn chặn các sự cố có thể gây nguy hiểm cho cả hai bên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết hôm 12/10.

“Chúng tôi đề nghị tổ chức tham vấn, với sự tham gia của quân đội những quốc gia mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận thích hợp về việc ngăn chặn các sự cố quân sự nguy hiểm, cũng như với những quốc gia muốn có một thỏa thuận như vậy", ông Grushko nói với các phóng viên.

Chỉ có các quan chức quân sự mới có thể đồng ý về khoảng cách an toàn để ngăn chặn sự cố xảy ra, vị quan chức Nga lưu ý thêm.

NATO đã đình chỉ tất cả các hợp tác dân sự và quân sự thực tế với Nga để phản ứng với cái mà liên minh này gọi là sự can thiệp của Moscow trong cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, NATO quyết định giữ các kênh kết nối mở trong Hội đồng NATO-Nga (NRC) - nền tảng được thành lập vào năm 2002 để thúc đẩy quan hệ song phương - ở cấp đại sứ.

Các cuộc họp của Hội đồng đã bị đình chỉ bởi liên minh vào tháng 4/2014 về tình hình ở Ukraine nhưng sau đó được khôi phục trở lại vào năm 2016. Hội đồng NATO-Nga mới nhất được tổ chức vào cuối tháng 5 tại trụ sở NATO ở Brussels.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-de-nghi-nato-to-chuc-dam-phan-de-tranh-su-co-quan-su-a407230.html