Nga đề nghị Mỹ kiềm chế...

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ kiềm chế trong vấn đề Syria trong khi Moscow thể hiện tư thế sẵn sàng ứng phó.

Đề nghị hay cảnh báo?

Trước những lời đe dọa và động thái chuẩn bị chiến tranh của Mỹ cùng đồng minh, Nga đã phản ứng một cách mau lẹ, đồng thời đưa ra loạt cảnh báo cứng rắn nhưng cũng có cả những ngôn từ mang tính ngoại giao.

Trên mặt trận ngoại giao, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia sáng sớm 11/4 đã kêu gọi Mỹ "kiềm chế" đối với bất kỳ hành động nào mà nước này có thể đang lên kế hoạch để tấn công Syria với lý do đã xảy ra một cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia

Sau khi Hội đồng Bảo an không thông qua được dự thảo nghị quyết thứ ba liên quan đến các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, ông Nebenzia đã nói với Đại sứ Mỹ Nikki Haley rằng: "Những lời đe dọa nhằm vào Syria của các vị khiến chúng tôi, tất cả chúng tôi lo lắng, vì chúng tôi bị đẩy tới ngưỡng của một tình huống rất đáng buồn và nghiêm trọng. Một lần nữa tôi yêu cầu các vị, một lần nữa dề nghị các vị, kiềm chế đối với những kế hoạch mà các vị đang triển khai để chống lại Syria".

Còn Đại sứ Nga tại Lebanon Alexander Zasypkin tối 10/4 cho rằng bất cứ tên lửa nào của Mỹ nhằm vào Syria đều sẽ bị bắn hạ.

Đại sứ Zasypkin khẳng định trên truyền hình al-Mannar của phong trào vũ trang Hezbollah rằng: "Nếu có một cuộc tấn công của Mỹ, thì những tên lửa này sẽ bị bắn hạ và thậm chí cả những nơi phóng những tên lửa này cũng là mục tiêu tấn công".

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, nước này sẽ "áp dụng mọi biện pháp trả đũa chính trị, ngoại giao và quân sự nếu thấy cần thiết trong trường hợp Mỹ phát động một vụ tấn công vào Syria".

Bóng ma chiến tranh rình rập Syria khi Mỹ có những động thái nóng

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov ngày 10/4 cho biết: "Chính sách tiêu chuẩn kép đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Và tại đây phía Mỹ thận trọng tuyên bố rằng mọi biện pháp chính trị, ngoại giao và quân sự nếu cần thiết sẽ được thực thi. Không hành động trái phép nào sẽ không bị đáp trả".

Trên thực địa, các nguồn thạo tin cho biết quân đội Nga đã phá được sóng điều khiển một số máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong không phận Syria, cản trở rất nhiều các cuộc hành quân của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.

Nga bắt đầu phá sóng một số máy bay không người lái loại nhỏ của Mỹ vài tuần trước, nhắm vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của các máy bay không người lái của Mỹ hoạt động trong khu vực.

Các chuyên gia Mỹ lần đầu tiên phát hiện quân đội Nga phá sóng điều khiển máy bay không người lái ở miền Đông Ukraine khoảng 4 năm trước đây, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga vẫn duy trì một lực lượng quân sự mạnh tại Syria cùng nhiều vũ khí hiện đại

Theo Tiến sĩ Todd Humphreys thuộc Đại học Texas, việc phá sóng khiến máy bay không người lái không nhận được tín hiệu từ vệ tinh định vị là điều không quá khó. Ông cảnh báo điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các máy bay không người lái của Mỹ, khiến chúng bị lạc hướng hay thậm chí bị rơi.

Đánh giá về khả năng Mỹ tấn công Syria, Sputnik dẫn lời chuyên gia Viktor Murakhovski, thành viên Hội đồng tư vấn của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, cho rằng Mỹ có thể giáng đòn tấn công cùng lúc vào một số mục tiêu quân sự Syria, nhưng sẽ không dám mạo hiểm đánh vào nơi có các quân nhân Nga.

Ông Murakhovski nói: "Thực ra (Mỹ) không có nhiều phương án tấn công — đó là tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển và tên lửa hành trình JASSM-ER phóng từ trên không, có thể sử dụng máy bay Mỹ hiện đang bố trí ở khu vực Trung Đông".

Ông cũng lưu ý rằng các loại tên lửa tầm xa bố trí trên các tàu Mỹ ở Địa Trung Hải có khả năng bắn đến hầu như toàn bộ lãnh thổ Syria, vì vậy câu hỏi chính vẫn là mục tiêu tấn công.

Ông nêu rõ: "Tôi tin rằng không có kế hoạch giáng đòn vào các mục tiêu quân sự của Nga tại Syria. (Mỹ) sẽ đánh vào căn cứ không quân và những điểm triển khai thường trực của các đơn vị quân đội Syria, hoặc họ sẽ liều lĩnh tấn công Bộ Quốc phòng, nhưng điều này khó xảy ra, vì ở đó có các cố vấn Nga".

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-de-nghi-my-kiem-che-3356201/