Nga đề nghị Mỹ giải thích lý do không chứng nhận cho máy bay Tu-214ON

Nga sẽ yêu cầu Mỹ giải thích vì sao từ chối cấp chứng nhận máy bay giám sát Tu-214ON tối tân của Nga thực hiện các hoạt động thanh sát theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

TASS đưa tin Giám đốc Trung tâm Giảm Rủi ro Hạt nhân của Nga Sergei Ryzhkov ngày 12/9 cho biết nước này sẽ yêu cầu Mỹ giải thích vì sao từ chối cấp chứng nhận máy bay giám sát Tu-214ON tối tân của Nga thực hiện các hoạt động thanh sát theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Phát biểu với báo Krasnaya Zvezda, ông Ryzhkov cho biết: "Theo những điều khoản của Hiệp ước Bầu trời Mở, người đứng đầu phái đoàn Mỹ đã từ chối ký văn kiện cuối cùng mà không có bất kỳ giải thích hay nguyên nhân nào, đồng thời viện dẫn những chỉ thị trực tiếp từ Washington."

"Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ quay lại khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở và đề nghị tình hình hiện tại phải được giải thích, liên quan tới những điều khoản hiệp ước," ông nói.

Quan chức Nga cũng nhắc lại rằng Moskva "vẫn duy trì cam kết với Hiệp ước Bầu trời Mở, một nền tảng của an ninh châu Âu" và "bằng việc từ chối chứng thực cho máy bay Nga thực hiện các chuyến bay giám sát, phía Mỹ một lần nữa lại chứng tỏ với các nước khác tham gia quá trình cấp giấy chứng nhận rằng nước này đã đặt những vấn đề chính trị trên sự tuân thủ của máy này theo những điều khoản hiệp ước."

Quan chức này còn cho biết: "Các cơ quan và tổ chức của chính phủ Mỹ không thể chấp nhận thực tế rằng Mỹ đã tụt lại hơn 5-7 năm khi Nga đã thiết kế một máy bay giám sát hiện đại và đã trang bị cho máy bay này những thiết bị dữ liệu số tự sản xuất."

Theo báo Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 72 chuyên gia từ 23 nước đã tới sân bay Kubinka của Nga, gần thủ đô Moskva từ ngày 2-11/9 để chứng nhận máy bay Tupolev Tu-214ON tối tân với những thiết bị giám sát dữ liệu số do Nga tự sản xuất để phục vụ cho các hoạt động thanh sát theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Những người đứng đầu của các phái đoàn, ngoại trừ Mỹ, đều xác nhận máy bay trên hoàn toàn tuân thủ những điều khoản của Hiệp ước Bầu trở Mở và đã ký một văn kiện cho phép máy bay này thực hiện các chuyến bay giám sát trên những lãnh thổ của các nước tham gia hiệp ước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-de-nghi-my-giai-thich-ly-do-khong-chung-nhan-may-bay-tu214on/524104.vnp