Nga: Đe dọa tẩy chay Diễn đàn Davos

Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Nga D.Medvedev đã cảnh báo Moscow sẽ không cử đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) vào tháng 1-2019 nếu các doanh nhân hàng đầu của Nga bị cấm tham dự Diễn đàn.

Thế giới ngày qua

Thủ tướng Nga cho rằng, quyết định cấm hai tỷ phú Nga và người đứng đầu Ngân hàng VTB tham dự Diễn đàn Davos là “rất kỳ lạ”. Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 quy tụ 3.000 nhà lãnh đạo từ mọi lĩnh vực xã hội, các đại diện hàng đầu của hơn 100 chính phủ và 1.000 doanh nghiệp.

Palestine: Liên hợp quốc không đạt được thỏa thuận về Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp kín để thảo luận về tình trạng bạo lực leo thang tại dải Gaza, song không đạt được thỏa thuận nào về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này. Kuwait và Bolivia đã đề nghị triệu tập cuộc họp nêu trên sau khi bạo lực bùng phát tại Gaza với mức độ nghiêm trọng nhất kể từ năm 2014.

Theo Đại sứ Kuwait tại LHQ, đa số thành viên của HĐBA có chung quan điểm cơ quan này cần phải làm một điều gì đó để giải quyết khủng hoảng ở Gaza, tuy nhiên không có quyết định nào được đưa ra. Theo quy định, một nghị quyết của HĐBA cần phải có sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên.

Mỹ: Áp đặt trừng phạt đối với Hezbollah

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào bốnc á nhân thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah và các mạng lưới mà Washington cho là có liên quan đến Iran tại Iraq.

Theo đó, Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với bất kỳ đối tượng nào hỗ trợ Hezbollah cũng như các mạng lưới hỗ trợ phong trào này trên khắp thế giới. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Jawad Nasrallah, con trai của thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah, cùng Lữ đoàn Al-Mujahidin (AMB) vào danh sách “các phần tử khủng bố toàn cầu”.

Italy: Từ chối sửa đổi dự thảo ngân sách năm 2019

Phó Thủ tướng L.Maio cho biết Italy từ chối sửa lại dự thảo ngân sách năm 2019 để phù hợp với những quy định tài chính của Liên hiệp châu Âu (EU). Trước đó, EU đã phản đối dự thảo ngân sách của Italy, với lý do ngân sách này không thể giảm nợ công và dựa trên những giả định phi thực tế, đồng thời đặt thời hạn chót là đêm 13-11 để Italy đưa ra một phiên bản sửa đổi. Phản ứng về quyết định của Italy, Thủ tướng Đức A.Merkel cảnh báo nguy cơ mất sức mạnh và ổn định của Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) nếu tất cả các quốc gia thành viên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38249702-nga-de-doa-tay-chay-dien-dan-davos.html