Nga đe dọa đáp trả Mỹ

Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START) sắp hết hiệu lực.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START) sắp hết hiệu lực.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START) sẽ hết hạn vào năm tới.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START) sẽ hết hạn vào năm tới.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 18-10, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu rõ, nếu các tên lửa của Mỹ được triển khai ở châu Á - Thái Bình Dương và tầm hoạt động của những tên lửa này sẽ vươn tới Nga, bao trùm các mục tiêu chiến lược về răn đe hạt nhân, Nga tất nhiên sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng. “Nếu các tên lửa của Mỹ được triển khai ở châu Á-Thái Bình Dương, và hôm qua tôi được xác nhận một lần nữa rằng những tên lửa này sẽ được triển khai, tầm hoạt động của những tên lửa này sẽ vươn tới Liên bang Nga, bao trùm các mục tiêu chiến lược về răn đe hạt nhân”, Đại sứ Antonov cho biết.

Tiến gần hơn tới cuộc đua vũ trang

Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Chiến lược Tầm trung (INF) với Nga vào tháng 8-2019. INF được Nga và Mỹ ký năm 1987, trong đó cấm hai nước phát triển mọi loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 - 5.500km. Mỹ viện dẫn lý do Nga phát triển tên lửa cấm để rời khỏi hiệp ước, song Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Đại sứ Antonov cho biết, Nga đã thực hiện các cam kết đơn phương về việc không triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung cho tới khi Mỹ triển khai những tên lửa như vậy tại một số khu vực. “Hôm qua tôi được xác nhận một lần nữa rằng Mỹ đã triển khai tên lửa và tất nhiên phía Nga sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng”, Đại sứ Antonov nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Antonov, Nga đã cố gắng thuyết phục các chính trị gia Mỹ rằng việc thiếu các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí là điều nguy hiểm, tuy nhiên hiện vẫn chưa có tiến triển trong vấn đề này và Nga - Mỹ đang tiến gần hơn tới cuộc chạy đua vũ trang. “Người Mỹ tự tin rằng, họ sẽ thắng trong cuộc chạy đua vũ trang, họ tự tin rằng họ sẽ hoàn toàn xé vụn nền kinh tế Nga. Nhưng như tôi đã cảnh báo rằng đây là con đường nguy hiểm, đối thoại là cần thiết. Nhưng việc thuyết phục những quan chức Mỹ đương nhiệm ít nhất là những người chủ chốt chịu trách nhiệm kiểm soát vũ khí ở Mỹ vẫn chưa thành công”, ông Antonov cho hay.

Mỹ bác đề xuất của Nga

Động thái triển khai tên lửa của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START), thỏa thuận kiểm soát vũ khí quan trọng cuối cùng giữa Nga và Mỹ, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 5-2-2021. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phản đối việc gia hạn hiệp ước START mới với Nga. Thay vào đó, Washington kêu gọi một thỏa thuận đa phương với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-10 đã đề xuất gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí START mới thêm một năm mà không đi kèm điều kiện tiên quyết nào, để các bên có thể thảo luận tất cả các vấn đề liên quan tới kiểm soát vũ khí trong một năm đó. Theo Tổng thống Putin, hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện tại giữa Nga và Mỹ đã đảm bảo được mục đích đề ra. Ông Putin cho rằng sẽ là điều đáng tiếc nếu hiệp ước này bị bãi bỏ mà các bên không đạt được một hiệp ước thay thế.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin về việc gia hạn Hiệp ước START trong một năm. Theo tuyên bố của ông O'Brien, việc Tổng thống Nga Putin đề xuất việc gia hạn Hiệp ước trong vòng 1 năm nhưng không đi kèm điều kiện đóng băng số lượng đầu đạn hạt nhân là không hợp lý, do đó đây không phải là phương án hiệu quả để giải quyết vấn đề hiện tại.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_233198_nga-de-doa-dap-tra-my.aspx