Nga đề cập vấn đề sống còn, liên quan gì đến NATO?

Ngày 26/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga coi việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng tới Ukraine, Gruzia và Moldova là một vấn đề sống còn đối với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik)

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, đề cập việc NATO mở rộng tới các quốc gia như Ukraine hay những nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: "Với chúng tôi, về cơ bản đây là một vấn đề sống còn".

Cho rằng, NATO đang dần xâm nhập Ukraine, ông Peskov nói: "Liên minh này đang dần tiến vào Ukraine và sau đó, điều duy nhất còn lại sẽ là chính thức hóa hành động này".

Quan chức Điện Kremlin nêu rõ: "Các thiết bị đang bắt đầu được đưa vào Ukraine, các chuyên viên huấn luyện quân sự đang đến đó, thậm chí đã có vài nghìn người trong số họ hiện diện tại đây".

Trước đó trong tháng này, Nga đã công bố đề xuất về các thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO. Dự thảo văn kiện bao gồm đề xuất nhằm tránh việc lắp đặt các tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại những địa điểm có thể đe dọa tới các bên tham gia thỏa thuận, đề nghị để NATO ngừng mở rộng, cũng như các điều khoản khác.

NATO đã phản hồi Nga bằng một đề xuất đối thoại về những lo ngại an ninh của Moscow vào ngày 12/1/2022. Nga cho biết, nước này đang xem xét đề xuất.

(theo Sputnik)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-de-cap-van-de-song-con-lien-quan-gi-den-nato-169170.html