Nga đặt hạm đội Biển Đen trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc NATO tập trận

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, nhằm đảm bảo ứng phó trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng, hạm đội Biển Đen đang tiến hành một loạt biện pháp giám sát tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tập trận 'Lá chắn biển' 2019 của NATO vừa mở màn hôm 8.4 - Ảnh: NATO.int

Tập trận 'Lá chắn biển' 2019 của NATO vừa mở màn hôm 8.4 - Ảnh: NATO.int

“Tàu trinh sát cùng các nhóm tàu tấn công hải quân, hệ thống tên lửa ven biển Bastion và Bal lẫn máy bay hải quân được đặt trong tình trạng chiến đấu tại một số khu vực nhất định trên Biển Đen”, theo Trung tâm Kiểm soát quốc phòng.

Nga thực hiện động thái trên khi NATO mở màn cuộc tập trận mang tên “Lá chắn biển” (Sea Shield) năm 2019 ở phía tây nam Biển Đen hôm 8.4. Hoạt động này quy tụ tàu và máy bay đến từ Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng của Georgia, Ukraine.

Biển Đen trở nên căng thẳng kể từ sau sự kiện tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ ở eo biển Kerch cuối năm 2018 - Ảnh: Bing

Kể từ sau sự kiện tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ ở eo biển Kerch cuối năm 2018, NATO đã tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đen. Phía chính quyền Moscow chỉ trích việc này gây hại cho an ninh khu vực.

Cẩm Bình (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-dat-ham-doi-bien-den-trong-tinh-trang-san-sang-chien-dau-giua-luc-nato-tap-tran-110788.html