Nga đáp trả biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ

Bất chấp quan hệ Nga - Mỹ có sự cải thiện, gần đây, Nga tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh 'quả bóng' luôn ở phía Mỹ và Nga sẽ sẵn sàng nếu Oa-sinh-tơn hướng tới mong muốn khôi phục quan hệ với Mát-xcơ-va.

Các biện pháp trừng phạt tác động tới ngành dầu khí của Nga. Ảnh ROI-TƠ

Từ ngày 5-8, Nga áp dụng mức thuế mới đối với hàng loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả mức thuế đánh vào thép và nhôm mà Mỹ áp dụng với Nga. Theo đó, thuế nhập khẩu đối với một số phương tiện vận tải, máy xây dựng đường bộ, thiết bị dầu khí, công cụ chế biến thép và khoan đá, sợi quang, tăng từ 25% lên 40%. Loạt thuế của Mỹ khiến Nga thiệt hại khoảng 537,6 triệu USD. Mức thuế bổ sung mà Nga áp dụng lên hàng hóa Mỹ sẽ giúp Mát-xcơ-va bù lại 87,6 triệu USD trong năm nay, số 450 triệu USD còn lại sẽ được bù trong ba năm tới.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga M.O-rê-skin cho biết, việc làm của Nga phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Là thành viên của WTO, Nga đã gửi yêu cầu tiến hành tham vấn chính thức về việc Mỹ nâng mức thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm của nhiều nước, dẫn tới việc các nước này đều tuyên bố chuẩn bị biện pháp đáp trả, làm gia tăng lo ngại về các cuộc chiến thương mại trên thế giới. Nếu tham vấn không tìm ra được giải pháp cho tranh cãi, Nga sẽ đệ đơn lên WTO yêu cầu lập nhóm trọng tài để giải quyết bất đồng. Trong lúc này, giới doanh nghiệp Nga cho rằng biện pháp đáp trả của Nga sẽ làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ðiều đó sẽ có lợi cho hàng hóa sản xuất tại Nga. Hiện nhập khẩu từ Mỹ vào Nga đạt 3,16 tỷ USD mỗi năm.

Hãng xếp hạng tín nhiệm ACRA của Nga đánh giá, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây không thể xem là nhân tố chính hạn chế tăng trưởng kinh tế tại Nga trong trung hạn, tuy nhiên tác động của các biện pháp trừng phạt đối với tỷ lệ tăng trưởng có thể trở nên rõ rệt hơn trong dài hạn đối với cả các công ty và nền kinh tế. Theo ACRA, khả năng có thêm các biện pháp trừng phạt Nga từ phương Tây là nguy cơ chính đối với nền kinh tế Nga trong năm 2018, trong khi 21% nền kinh tế đã chịu tác động của các biện pháp trừng phạt hiện nay. ACRA cảnh báo, các biện pháp trừng phạt mới có thể nhằm vào nhiều doanh nghiệp, nguồn nợ công của Nga và thậm chí tách Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

ACRA nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây cho tới nay tác động tới các công ty Nga chiếm 95% thu nhập từ ngành dầu khí. Các biện pháp cấm vận áp đặt đối với các công ty dầu khí Nga từ năm 2014 sẽ ảnh hưởng tới sản lượng của các công ty này tới năm 2020. Các biện pháp trừng phạt cũng tác động tới các ngân hàng quốc doanh lớn của Nga chiếm 54% tài sản ngành ngân hàng. Tuy nhiên, tác động của các biện pháp trừng phạt đối với tình hình tài chính của các công ty và ngân hàng ít rõ rệt hơn tác động của các chính sách kinh tế của Nga.

Năm 2014, Mỹ và các đồng minh phương Tây lần đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Mát-xcơ-va, liên quan cuộc khủng hoảng ở U-crai-na. Nga đáp trả bằng các biện pháp tương ứng, cấm nhập khẩu một loạt thực phẩm từ các nước trừng phạt Nga. Sau đó các biện pháp trừng phạt Nga được mở rộng, tăng thêm áp lực đối với nền kinh tế Nga và đồng rúp.

Sau thời gian dài quan hệ giữa Nga và Mỹ rơi vào tình trạng "lạnh giá", gần đây căng thẳng giữa hai bên đã được cải thiện sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Nga V.Pu-tin và Tổng thống Mỹ Ð.Trăm. Dù các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa được "hạ nhiệt", song hai bên đã bày tỏ thiện chí thúc đẩy khôi phục đối thoại nhằm hàn gắn quan hệ song phương. Ðại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) V.Nê-ben-di-a tuyên bố Mát-xcơ-va ủng hộ xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ. Theo ông Nê-ben-di-a, điều này cần thiết không chỉ đối với Nga mà cả với Mỹ, cũng như có ảnh hưởng tới tình hình trên thế giới. Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép cũng tuyên bố Mát-xcơ-va sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu Oa-sinh-tơn thể hiện mong muốn khôi phục quan hệ. Ông Mét-vê-đép nhấn mạnh "quả bóng" luôn ở phía Mỹ và Nga sẵn sàng nếu Oa-sinh-tơn hướng tới mong muốn khôi phục quan hệ với Mát-xcơ-va.

VIỆT HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37287002-nga-dap-tra-bien-phap-trung-phat-kinh-te-cua-my.html