Nga đào tạo phi hành gia Ấn Độ cho chuyến bay không gian

Báo Hindu ngày 2-9 đưa tin: Ấn Độ và Nga đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian, với việc Moscow sẽ hỗ trợ New Delhi từ 4-5 lĩnh vực then chốt trong chương trình không gian có người điều khiển mang tên Gaganyaan đầy tham vọng của Ấn Độ.

Báo Hindu ngày 2-9 đưa tin: Ấn Độ và Nga đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian, với việc Moscow sẽ hỗ trợ New Delhi từ 4-5 lĩnh vực then chốt trong chương trình không gian có người điều khiển mang tên Gaganyaan đầy tham vọng của Ấn Độ.

Các nguồn tin trong Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow cho biết, kế hoạch hỗ trợ sẽ bao gồm việc đào tạo các phi hành gia Ấn Độ tại các cơ sở của Nga, bắt đầu từ cuối năm nay. Một nguồn tin nêu rõ: “Ấn Độ và Nga đang triển khai hợp tác trong một số lĩnh vực then chốt. Chúng ta đang được Nga hỗ trợ, bởi Moscow có rất nhiều kinh nghiệm về chuyến bay không gian có người điều khiển”. Nguồn tin khẳng định, Ấn Độ xem Nga là một đối tác lâu dài và đáng tin cậy, có nhiều kinh nghiệm về chuyến bay có người điều khiển trong 50 năm qua. Một đơn vị đặc biệt của ISRO sẽ được thiết lập trong Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước liên quan đến chương trình Gaganyaan trị giá 1,4 tỷ USD.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211964_nga-dao-tao-phi-hanh-gia-an-do-cho-chuyen-bay-khong-gian.aspx