Nga đánh tiếng cảnh báo đồng đôla rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng

Đồng đôla của Mỹ đang mất đi uy tín và giảm 'tự tin' trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và một số nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, việc Washington liên tục tăng cường các trừng phạt vào các nước cũng là lý do cho tín hiệu khủng hoảng đồng đôla.

“Sự sụt giảm mạnh của đồng đôla là tín hiệu cho thấy đồng tiền của Mỹ cũng rơi vào khủng hoảng sau các loạt trừng phạt liên tục của Mỹ vào các nước”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

“Nga đang tìm cách tránh phụ thuộc vào Mỹ và đồng đôla”, ông Lavrov nói vào ngày 21/9 trong chuyên thăm Sarajevo, Bosnia và Herzegovina.

“Chúng tôi [Nga] đang làm mọi thứ cần thiết để không phụ thuộc vào các ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại. Trừng phạt Mỹ đang làm suy yếu niềm tin toàn cầu về đồng tiền uy lực [đồng đôla]”, ông Lavrov cho biết.

Ngoạitrưởng Lavrov trước đó đã có phản ứng với trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga. Theo đó, Washington đã liệt kê 33 cá nhân và thực thể vào danh sách đen liên quan đến quốc phòng và an ninh Nga.

“Rất nhiều các đối tác của chúng tôi tại châu Á, Mỹ Latin có suy nghĩ tương tự về sự sụt giảm giá trị của đồng đôla Mỹ. Tôi nghĩ đó là xu hướng nếu các trừng phạt Mỹ vẫn tiếp tục”, ông Lavrov nói.

Vào tháng 8, Ngoại trưởng Nga Lavorv đã cho biết, các trừng phạt của Mỹ là không hợp pháp và chính Washington đang muốn làm suy yếu thương mại toàn cầu.

Các ngân hàng lớn của Nga cho biết, việc chấm dứt phụ thuộc vào đồng đôla của Mỹ sẽ không thể tránh khỏi trong thời gian ới và điều này cũng đối mặt với mối đe dọa.

“Bạn không thể từ bỏ đồng đôla? Có thể không tính đến vai trò của nó trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bắt đầu, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến điều đó. Chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ và sẵn sàng cho điều đó”, CEO của một ngân hàng lớn thứ hai của Nga – ông Andrey Kostinnói vào tuần trước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maksim Oreshkincho biết, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể có lợi cho Nga.

“Chiến tranh thương mại gây ra mối quan hệ khó khăn cho Mỹ và các đối tác thương mại. Điều này có thể tạo ra khoảng trống và Nga có thể lấp đầy khoảng trống này”, ông Oreshkin nói trên RT./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-danh-tieng-canh-bao-dong-dola-roi-vao-khung-hoang-nghiem-trong-365001.html