Nga đánh thức đoàn tàu Barguzin nếu gia hạn START-3 bất thành

Tuyên bố trên được giới lãnh đạo quân sự Nga đưa ra khi nói về thời điểm đoàn tàu hạt nhân thế hệ mới Barguzin có thể được trang bị.

Nga sẵn sàng đánh thức Barguzin

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) có thể được tiếp nhận đoàn tàu tên lửa Barguzin mới trong vòng 3 hoặc 5 năm tới nếu giới lãnh đạo Nga quyết định tái trang bị Barguzin vào thời điểm hiện tại.

Theo cựu chỉ huy RVSN, Vladimir Evseev, trước đây Bộ Quốc phòng Nga công bố đoàn tàu tên lửa hạt nhân phiên bản mới sẽ chính thức được đưa vào trang bị năm 2018. Nhưng trước thời điểm đó đúng một năm, chương trình này đã bị đóng băng.

Đoàn tàu tên lửa Barguzin.

Đoàn tàu tên lửa Barguzin.

Tai thời điểm đó, giới lãnh đạo Nga tuyên bố chương trình Barguzin dừng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có những giới hạn của Hiệp ước START-3 nếu nó được gia hạn thành công và Nga cần tập trung nguồn lực cho các dự án tên lửa ICBM Sarmat và Rubezh.

"Nếu Mỹ không tiếp tục gia hạn START-3 (hết hiệu lực vào ngày 5/2/2021) và những vũ khí như Barguzin không còn bị ràng buộc, Nga sẽ chỉ cần 3 hoặc 5 năm để hoàn thành nốt những công việc còn lại và đưa đoàn tàu hạt nhân này vào trang bị", cựu chỉ huy RVSN nói.

Theo thiết kế, khi hoàn thiện đoàn tàu tên lửa hạt nhân Barguzin của Quân đội Nga sẽ được trang bị ít nhất 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars - loại tên lửa có tầm bắn khoảng 11.000km.

Với số tên lửa được trang bị, đoàn tàu Barguzin có sức mạnh tương đương với 1 trung đoàn tên lửa đạn đạo chiến lược mạnh nhất hiện nay của Nga.

"Tổ hợp phóng tên lửa trên tàu hỏa Barguzin sẽ vượt trội đáng kể so với thế hệ trước đó về độ chính xác và tầm bắn, cũng như về những đặc điểm khác.

Khả năng này sẽ cho phép tổ hợp tên lửa thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến trong Lực lượng tên lửa chiến lược trong tương lai, ít nhất là đến năm 2040", ông Sergei Karakayev, Tư lệnh lực lượng RVSN tuyên bố.

Bộ 3 hạt nhân Nga

Theo báo cáo vừa được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố, Nga có kế hoạch dành hơn 28 tỷ USD để nâng cao năng lực của "bộ ba hạt nhân", bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, cũng như lực lượng hải quân và không quân.

Ngoài ra, DIA cũng phân tích chi tiết về Lực lượng không quân chiến lược, tình trạng của hệ thống phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa của quân đội Nga.

Ngoài một bộ ba chiến lược máy bay ném bom tầm xa được trang bị các tên lửa hành trình hạt nhân mới, các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm, cũng như các tên lửa đạn đạo liên lục địa trong hầm chứa, cơ động trên đường bộ và cơ động trên đường sắt, Nga còn sở hữu một kho vũ khí hạt nhân chiến thuật – ước tính ít nhất là 2.000 vũ khí.

Không có gì là bất ngờ trước việc Mỹ triển khai ước tính khoảng 200 bom trọng lực hạt nhân B-61, ở vào một thế bất lợi rõ ràng nếu Nga tìm cách lôi kéo liên minh này vào một cuộc chiến tranh hạt nhân có giới hạn.

Với một chính sách công khai bao gồm "leo thang để xuống thang", Nga có vẻ như tin rằng nước này có thể sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình hoặc là để củng cố các thành tựu thông thường trên chiến trường và chấm dứt một cuộc chiến tranh hoặc thay đổi phương hướng của một cuộc xung đột nếu nước này bắt đầu thua…

Theo các chuyên gia Mỹ, họ có lý do để tin rằng Nga không chỉ hiện đại hóa hạt nhân mà còn chiến đấu và chiến thắng một cuộc xung đột hạt nhân.

Vì kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ưu việt hơn kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cả về quy mô lẫn các lựa chọn phóng, nên Nga có lợi thế và có thể ép buộc Mỹ ngồi vào bàn đám phán trong trường hợp có xung đột.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-danh-thuc-doan-tau-barguzin-neu-gia-han-start-3-bat-thanh-3414994/