Nga đanh thép đáp trả tối hậu thư của Mỹ về Hiệp ước INF

Nga tuyên bố Mỹ có thể trực tiếp đến kiểm tra tên lửa bị cho là 'gian lận' của Nga để thấy Mátxcơva tuân thủ Hiệp ước INF thế nào.

Nga tuyên bố luôn tuân thủ Hiệp ước INF. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, thượng nghị sĩ FranzKlintsevich đáp trả, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể dễ dàng xác nhận Nga cótuân thủ Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INFhay không bằng cách nhận lời mời đến kiểm tra tên lửa của Nga.

"Nga có thể mời ông Pompeo đích thân đến kiểm tra những tên lửa mà ôngta nói rằng vi phạm hiệp ước" - RT dẫn lời ông Klintsevich nói. Ông bổsung rằng hệ thống vũ khí khiến giới chức phương Tây bị ám ảnh chỉ có phạm vihoạt động 498 km, ít hơn ranh giới cuối cùng được quy định trong INF.

Ông Klintsevich cho rằng, việc khuấy động xung quanh "vũ khí bímật" của Nga hoàn toàn vô căn cứ, cáo buộc hành động này được Mỹ sử dụngđể "đánh lừa cộng đồng quốc tế và tiến tới những kế hoạch của riêngmình". Ông Klintsevich tin rằng những cáo buộc này đơn giản chỉ là cái cớđể Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF.

Hôm 4.12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tối hậu thư cho Nga, tuyên bố Washington sẽđình chỉ nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF nếu Nga không tiếp tục thựchiện hiệp ước trong 60 ngày.

Sau đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lặp lại tối hậu thư của Mỹ, lưu ýrằng liên minh sẽ chuẩn bị chấm dứt hiệp ước nếu Mátxcơva không đáp ứng cácđiều kiện của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Mátxcơva tuân thủcác điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung. "Và phía Mỹ biếtđiều đó" - Sputnik dẫn lời bà Zakharova nói.

Trong khi rõ ràng Mỹ quyết tâm rời khỏi INF - hiệp ước mà NATO gọi là"một trụ cột của an ninh Châu Âu - Đại Tây Dương trong hơn 30 năm",Nga tuyên bố không để động thái của Mỹ không có câu trả lời.

"Nếu Mỹ rút khỏi INF và triển khai các tên lửa tầm ngắn, tầm trung ởChâu Âu, Nga sẽ gia tăng tên lửa trên lãnh thổ Châu Âu của mình" - RT dẫnlời một nghị sĩ khác của Nga, ông Vladimir Dzhabarov.

Trong khi đó, không phải ai ở Washington cũng ủng hộ kế hoạch Mỹ rút khỏi INF. Một số thượng nghị sĩ Mỹchỉ trích ý định của ông Donald Trump, nói rằng động thái này "thiếu sựtính toán chiến lược" và có thể gây nguy hiểm cho các kiệp ước kiểm soátvũ khí khác.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-danh-thep-dap-tra-toi-hau-thu-cua-my-ve-hiep-uoc-inf-644959.ldo