Nga đánh giá thấp lực lượng Mỹ-NATO tại Baltic

Tổng quân số quân đội 3 nước Baltic chỉ tương đương một binh đoàn Nga nên sẽ là 'ngớ ngẩn' khi nói về bất kỳ khả năng phòng thủ thực tế nào.

Thực lực yếu ớt

Mục chính trị của tờ Bình luận Quân sự (Nga) vừa có bài viết đánh giá về mối quan hệ giữa Nga và các nước Baltic (Estonia, Latvia và Litva). Theo tờ báo Nga, đây là những nước tiếp tục chống Nga một cách quyết liệt và “ồn ào” nhất ở Đông Âu.

Một trong những mục tiêu của các nước này, theo đánh giá của báo Nga, là nhằm giành được sự giúp đỡ từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Cả 3 nước Baltic đều lấy lý do “mối đe dọa quân sự” từ Nga nhằm củng cố quân đội của mình. Tuy nhiên, tờ Bình luận Quân sự mỉa mai rằng thực tế cho thấy ngay cả để nói cho vui thì quân đội của 3 nước này cũng không thể trở thành đối thủ thực sự của quân đội Nga.

Binh sĩ Estonia trong một cuộc tập trận chung với NATO

Dù có củng cố quân đội của mình hay không thì Estonia, Latvia và Litva đều không có bất kỳ cơ hội nào trong trường hợp đối đầu quân sự với Nga, tờ Bình luận Quân sự khẳng định.

Các nước Baltic tất nhiên hiểu rất rõ điều này nhưng phải chăng đang làm tất cả chỉ để lấy tiền từ Mỹ và EU?

Trong các năm 1993-1994, các lực lượng đồn trú từ thời Liên Xô bắt đầu rút khỏi các nước Baltic. Kể từ đó, 3 nước này tích cực bắt tay vào xây dựng quân đội riêng của quốc gia trên cơ sở các đơn vị bán quân sự dưới sự hỗ trợ của Mỹ và NATO. Nhưng sự giúp đỡ của Mỹ và NATO không đủ để xây dựng quân đội có khả năng chiến đấu cho các nước Baltic.

Lực lượng vũ trang của Litva hiện có hơn 10.000 binh sĩ cùng 6.700 quân dự bị. Latvia có 5.100 quân chính quy và khoảng 8.000 dân quân. Trong khi đó, quân đội Estonia có 5.500 binh sĩ với lực lượng dự bị khoảng 30.000 người cùng nhiều đơn bị bán quân sự khác nhau.

Như vậy, tổng quân số của quân đội 3 nước Baltic cộng lại chỉ tương đương với một binh đoàn của Nga (thông thường gồm 3 sư đoàn với tổng quân số từ 30.000-45.000 quân cùng các đơn vị phối thuộc và tùy điều kiện cụ thể). Với lực lượng như vậy, theo tờ báo Nga, sẽ là “ngớ ngẩn” khi nói về bất kỳ khả năng phòng thủ thực tế nào.

NATO duy trì 4.500 binh sĩ tại các nước Baltic

Bất chấp thực tế như vậy và bản thân hiểu rõ thực lực, các nước Baltic vẫn cung cấp lãnh thổ của mình cho NATO triển khai quân đội. Hiện nay, NATO đang duy trì khoảng 4.500 binh sĩ và sĩ quan trên lãnh thổ 3 nước Baltic với 3 căn cứ gồm: Tapa ở Estonia, Adahi ở Latvia và Rukla ở Litva.

Trong thành phần của NATO tại Baltic, phần lớn là binh sĩ Mỹ và Anh: Ở Rukla có 1.000 binh sĩ Mỹ và 150 binh sĩ Anh; ở Tapa có 800 binh sĩ Anh.

Ngoài ra, ở Latvia có 450 binh sĩ Canada, 300 binh sĩ Tây Ban Nha, 160 binh sĩ Ba Lan, 160 binh sĩ Italy, 50 binh sĩ Slovenia và 18 binh sĩ Albania. Ở Tapa còn có 300 binh sĩ Pháp, 100 binh sĩ Hungary và ở Rukla có 120 binh sĩ Romania.

Lực lượng như liệt kê ở trên là không đáng kể. Nhiệm vụ của họ không phải là kiềm chế Nga mà chỉ nhằm đảm bảo sự hiện diện và triển khai một lực lượng can thiệp lớn hơn của Mỹ và NATO.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-danh-gia-thap-luc-luong-my-nato-tai-baltic-3364803/