Nga đánh giá cao lập trường Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 bất chấp sức ép của Mỹ

Nga hoan nghênh quan điểm không nhượng bộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hợp đồng mua S-400, bất chấp áp lực từ Mỹ.

 Nga đánh giá cao lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng S-400. Ảnh: Sputnik

Nga đánh giá cao lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng S-400. Ảnh: Sputnik

"Về nguyên tắc, những quốc gia có khả năng hành xử một cách độc lập, có chủ quyền, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều thuộc về số quốc gia như vậy. Áp lực thực sự chưa từng có. Chúng tôi hoan nghênh lập trường đó, quan điểm cứng rắn và quyết đoán của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan" - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong chương trình "Mátxcơva. Kremlin. Putin" phát sóng trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hồi đầu tháng 4 đã chỉ trích Mỹ gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua S-400 của Nga, nhấn mạnh rằng Mỹ đang sử dụng mọi biện pháp có thể để gây sức ép lên các đối tác.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng bình luận về động thái mới đây của Mỹ ngừng chuyển giao các thiết bị liên quan đến F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là “thỏa thuận đã hoàn thành”.

Hôm 17.4, Tổng thống Erdogan nói rằng hệ thống phòng không Nga có thể sẽ được chuyển giao cho Ankara trước tháng 7. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng những quốc gia khác không có quyền can thiệp vào vấn đề này.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-danh-gia-cao-lap-truong-tho-nhi-ky-ve-s-400-bat-chap-suc-ep-cua-my-727914.ldo