Nga đăng video tên lửa Kalibr tập kích 'khiến 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng'

Nga công bố video tàu chiến phóng tên lửa Kalibr vào mục tiêu ở Ukraine, đồng thời cho biết cuộc tấn công khiến hơn 50 sĩ quan Ukraine thiệt mạng và nhiều khí tài bị phá hủy. Hiện phía Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

"Tên lửa Kalibr đánh trúng sở chỉ huy của Ukraine gần làng Shirokaya Dacha ở tỉnh miền trung Dnipropetrovsk, nơi tổ chức cuộc họp của một số chỉ huy. Đòn tấn công khiến hơn 50 tướng và sĩ quan quân đội Ukraine thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo các đơn vị tham chiến ở hướng Mykolaiv và Zaporizhzhia", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 19/6 khi công bố video cuộc tấn công.

"Tên lửa Kalibr đánh trúng sở chỉ huy của Ukraine gần làng Shirokaya Dacha ở tỉnh miền trung Dnipropetrovsk, nơi tổ chức cuộc họp của một số chỉ huy. Đòn tấn công khiến hơn 50 tướng và sĩ quan quân đội Ukraine thiệt mạng, trong đó có lãnh đạo các đơn vị tham chiến ở hướng Mykolaiv và Zaporizhzhia", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 19/6 khi công bố video cuộc tấn công.

Video cho thấy một tàu hộ vệ Đề án 11356P phóng liên tiếp 4 tên lửa hành trình Kalibr từ bệ phóng thẳng đứng ở mũi, nhưng không rõ địa điểm khai hỏa và khoảng cách đến mục tiêu.

Tướng Konashenkov nói thêm rằng đòn tấn công cũng đánh trúng một nhà máy biến áp ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine, phá hủy 10 khẩu lựu pháo M777 cỡ nòng 155 mm và 20 xe thiết giáp được phương Tây chuyển cho Kiev.

Phía Nga gần đây thường đưa những thông tin về đòn đánh của tên lửa Kalibr gây thiệt hại lớn cho đối phương, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Ukraine chưa phản hồi về các thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, tướng Stanislav Kozei cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan cho rằng NATO cần bảo vệ những vũ khí chuyển giao cho Ukraine và có thể lập vùng cấm bay ở miền tây nước này.

"Tên lửa hành trình Nga phóng từ Biển Đen hoặc từ oanh tạc cơ chiến lược hướng đến biên giới NATO cần bị bắn hạ từ khoảng cách phù hợp", tướng Stanislav Kozei cho biết trong cuộc phỏng vấn với trang tin Onet hôm 19/6.

Tướng Kozei gợi ý NATO bảo vệ các lô vũ khí viện trợ cho Kiev bằng cách lập vùng cấm bay ở miền tây Ukraine, trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục dùng tên lửa tầm xa tập kích những kho chứa ở khu vực gần biên giới với Ba Lan.

"Liên minh có quyền đưa ra tối hậu thư với Nga. Chúng ta phải cảnh báo họ rằng chúng ta sẽ triển khai các hệ thống lá chắn bao trùm miền tây Ukraine nếu họ không chấm dứt những đợt tập kích tên lửa", tướng Kozei nói thêm.

Hiện có khoảng 20 quốc gia, hầu hết là thành viên NATO và EU, đang rót vũ khí vào Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga. trong khi theo thống kê mới nhất có hơn 50 quốc gia sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ.

Không còn giới hạn ở những vũ khí chuyên phòng thủ như tên lửa chống tăng hay tên lửa phòng không vác vai, sau khi đánh giá chiến sự tại Ukraine đã bước sang giai đoạn mới và cần sự tham gia của vũ khí cỡ lớn

Nga từng cảnh báo những đợt viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trước đó Moscow đã nhiều lần tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí phương Tây khi chúng tới lãnh thổ Ukraine.

Hiện Nga chủ yếu dùng tên lửa Kalibr để tấn công các mục tiêu quan trọng của Ukraine trong những tuần gần đây.

Có thể nói tên lửa Kalibr được đánh giá là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine đang diễn ra.

Có thể nói, sự xuất hiện của tên lửa hành trình Kalibr đã khiến cho phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng rất lo ngại.

Các tên lửa Kalibr được triển khai trên cả nền tảng tàu chiến lẫn tàu ngầm có thể tung ra đòn đánh phủ đầu, điều này đã phá vỡ thế độc quyền của Mỹ trước đây với tên lửa hành trình Tomahawk.

Tên lửa hành trình Kalibr được hải quân Nga sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch quân sự ở Syria.

Phần lớn các kho vũ khí của phương Tây, các cơ sở trú đóng của lực lượng tình nguyện viên mà Nga gọi là "lính đánh thuê", các căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine đều đã bị "sát thần" Kalibr "ghé thăm".

Đã có lúc Ukraine và một số nhà phân tích quân sự phương Tây tưởng chừng như thờ phào nhẹ nhõm vì cho rằng, số lượng tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã gần cạn và các đòn đánh của Kalibr sẽ ít đi.

Nhưng thực tế cho thấy, Nga vẫn tiếp tục bắn tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu đắt giá, đặc biệt là kho vũ khí do Mỹ và phương Tây chuyển giao.

Mẫu Kalibr nội địa của Nga có tầm bắn 2.500 km và mang được đầu đạn nặng hơn 400 kg, đủ sức tấn công mọi mục tiêu ở Ukraine nếu phóng từ Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen hải quân Nga đóng tại bán đảo Crimea sở hữu nhiều chiến hạm mặt nước và cả tàu ngầm có thể triển khai tên lửa Kalibr.

Tên lửa hành trình Kalibr (được NATO định danh là SS-N-30A) là vũ khí tấn công mặt đất dẫn đường chính xác hàng đầu của Nga.

Tên lửa này lần đầu phóng thử nghiệm từ tàu hộ vệ tên lửa Dagestan. Kalibr có chiều dài 8,9 mét, mang theo đầu đạn nặng 450kg, có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,8 (980 km/h).

Tuy Nga không cho biết Kalibr có thể mang đầu đạn hạt nhân hay không, nhưng giới phân tích cho rằng cũng giống như Tomahawk, loại tên lửa này của Nga cũng hoàn toàn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Tên lửa hành trình Kalibr có nhiều phiên bản khác nhau với các tầm bắn đạt từ 1.500-2.500 km.

Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh Glonass kết hợp với dẫn đường quán tính.

Hệ thống dẫn đường phức tạp này giúp tên lửa bay sát mặt đất ở độ cao 50m, tự điều chỉnh đường đi dựa theo địa hình thực tế, từ đó tránh sự phát hiện của radar đối phương.

Khi đến gần mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 20 m và tấn công với tốc độ siêu âm, điều này khiến việc đánh chặn nó là rất khó khăn.

Kalibr là một trong những loại tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác đáng nể, khi sai số mục tiêu chỉ vào khoảng 3m.

Quỹ đạo đường bay tên lửa rất phức tạp với sự thay đổi cả về độ cao và hướng bay. Điều đó cho phép nó có thể tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.

Điểm yếu của loại tên lửa này là giá thành đắt đỏ gấp nhiều lần đối thủ của nó là Tomahawk. Trong khi sản phẩm của Mỹ rơi vào khoảng 1-1,5 triệu USD, thì tên lửa Nga lại có giá lên tới 6,5 triệu USD/quả.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-dang-video-ten-lua-kalibr-tap-kich-khien-50-si-quan-ukraine-thiet-mang-post508237.antd