Nga đang tìm mọi cách để trừng phạt Mỹ

Đón lệnh trừng phạt liên tiếp, Nga vừa tìm cách chống, vừa tìm đòn đáp trả.

Đài Sputnik hôm 28/2 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow có thể sẽ dùng nhiều hình thức khác nhau để đáp trả các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

"Biện pháp đáp trả có thể được đưa ra dưới nhiều hình thức" - ông Ryabkov nói.

Mỹ đang trở thành "cuồng trừng phạt"?

"Washington không chỉ bị ám ảnh bởi những biện pháp này trong quan hệ với Nga mà còn trong nhiều vấn đề khác" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Vị Thứ trưởng Nga bình luận, việc Mỹ đe dọa đưa ra các lệnh trừng phạt mới cho thấy Washington hoàn toàn không đủ khả năng cải thiện quan hệ song phương.

Phía Nga cho rằng, Mỹ đang trở thành nạn nhân của những biện pháp một chiều, cổ hủ và không có tính thuyết phục do chính mình định ra. Còn Moscow khi đối đầu với Moscow về các lệnh trừng phạt bên cạnh việc né tránh sao cho ít bị tác động đến kinh tế cũng sốt sắng tìm các biện pháp đáp trả phù hợp.

"Chúng tôi thấy tất cả những lời đe dọa từ phía Mỹ cho thấy chính quyền Washington ngày càng bất lực và không đủ khả năng có hành động giúp cải thiện quan hệ, nhưng ít nhất cũng giúp nhìn nhận tình hình theo chiều hướng khác" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

Mới đây, Nga vừa đón lệnh trừng phạt mới của Mỹ liên quan đến một danh sách gồm các chính trị gia, tài phiệt Nga. “Danh sách kremlin”, gồm các “đầu sỏ chính trị” Nga có thể bị trừng phạt. Ngoài ra, bộ này còn gửi một phụ lục được phân loại chỉ được gửi cho Quốc hội Mỹ, không công khai ra bên ngoài.

Moscow bác bỏ “Danh sách Kremlin”, xem văn kiện không khác gì một “danh bạ điện thoại” của những người giàu có nhất nước Nga. Chính phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cũng thừa nhận, danh sách được lấy từ các nguồn công cộng, bao gồm tạp chí Forbes.

Tổng thống Nga Putin lên án, đây là “hành động không thân thiện” có thể làm hại mối quan hệ Nga-Mỹ, nhưng khẳng định Moscow hiện không có kế hoạch trả đũa.

Nỗ lực trừng phạt Nga được cho là trở thành "xu hướng" ở chính trường Mỹ liên quan đến các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rozigon vừa qua đã bày tỏ quan điểm, Nga xác định các biện pháp trừng phạt sẽ còn kéo dài mãi mãi và gọi các biện pháp trừng phạt Moscow là "phản ứng của kẻ thù trước sự thịnh vượng của Nga", đồng thời chỉ đang xem xét các biện pháp trả đũa.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-dang-tim-moi-cach-de-trung-phat-my-3353614/