Nga đang điều tra việc cung cấp gần 10 triệu găng tay đã qua sử dụng

Bộ phận báo chí của Văn phòng công tố thủ đô Moscow, Nga cho biết, một vụ án hình sự đã được khởi tố về việc cung cấp gần 10 triệu găng tay đã qua sử dụng cho Moscow để chống Covid-19.

Theo Văn phòng công tố thủ đô Moscow, một công ty nước ngoài đã ký kết hợp đồng với một tổ chức thương mại ở Moscow Mới. Theo đó, công ty này sẽ cung cấp găng tay nilon dùng một lần để bán ở Nga.

Ảnh minh họa: Tass

Ảnh minh họa: Tass

Trong thông báo của Văn phòng công tố, gần 10 triệu găng tay dùng một lần đã được cung cấp trên cơ sở các tờ khai hải quan. Nhưng các sản phẩm được phát hiện không đạt chất lượng đã công bố, có dấu hiệu là găng tay đã qua sử dụng trước đó. Các tài liệu của cuộc kiểm tra của công tố viên đã được gửi cho cơ quan điều tra. Vụ án hình sự này đã được khởi xướng theo phần 3 Điều 30, phần 1 Điều 236 của Bộ Luật hình sự LB Nga (cố tình vi phạm các quy tắc về vệ sinh dịch tễ). Văn phòng công tố đã đặt các kết quả điều tra trong tầm kiểm soát./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-dang-dieu-tra-viec-cung-cap-gan-10-trieu-gang-tay-da-qua-su-dung-830934.vov