Nga 'dấn thân' vào Syria

Các máy bay trực thăng của Nga đã chở quân lính và hạ cánh xuống căn cứ không quân Tabqa ở phía Đông Bắc Syria, sân bay này vừa được mở cửa trở lại mới đây.

Quyền quyết định là ở Syria

Điện Kremlin vừa lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ cần có sự cho phép của chính phủ Syria để triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chỉ Damascus mới được quyền cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện hợp pháp trên lãnh thổ Syria.

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin

Hong Kong rút lại "Luật dẫn độ"

Ngày 23/10, tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp, Cục trưởng Cục Bảo an Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu đã tuyên bố chính thức rút lại dự thảo sửa đổi "Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn" (Dự luật dẫn độ).

Biểu tình phản đối dự Luật tại Hong Kong

Nga "dấn thân" vào Syria

Các máy bay trực thăng của Nga đã chở quân lính và hạ cánh xuống căn cứ không quân Tabqa ở phía Đông Bắc Syria, sân bay này vừa được mở cửa trở lại mới đây. Quân đội Syria đã kiểm soát căn cứ Tabqa từ hôm 14/10 sau khi đạt thỏa thuận với các lực lượng người Kurd, hiện đang cần sự bảo vệ trước chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các máy bay trực thăng của Nga

Joko Widodo đang đánh cược

Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa bổ nhiệm ông Prabowo Subianto (đối thủ Tổng thống Widodo hai lần liên tiếp) vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Tân Bộ trưởng Quốc phòng từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, khi trong cuộc tranh cử vừa qua ông tập trung đề cập những mối đe dọa tiềm tàng đối với đất nước và từng lên tiếng cảnh báo rằng Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị các thế lực bên ngoài chia cắt và lợi dụng.

Ông Prabowo Subianto, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia

Tunisia có Tổng thống mới

Ông Kais Saied, 61 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Tunisia trước sự chứng kiến của quốc hội và các cơ quan nhà nước hàng đầu khác. Ông Saied giành chiến thắng áp đảo trong vòng bỏ phiếu thứ hai, với 72,71% phiếu bầu, so với 27,29% của đối thủ là doanh nhân Karoui.

Ông Kais Saied Tổng thống Tunisia

Mỹ vừa làm một việc tốt

Ngày 23/10, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng lệnh ngừng bắn ở Đông Bắc Syria do làm Mỹ trung gian là cơ sở cho một giải pháp đối với cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, ông cũng từ chối bình luận về thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới đạt được.

Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg

Từng người dần bỏ ông Trump

Bà Kelly Ann Shaw cố vấn G7 và thương mại của Tổng thống Donald Trump, một trong những nữ quan chức cao cấp nhất trong đội cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump sẽ rời vị trí hiện tại để làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Bà Kelly Ann Shaw cố vấn G7 và thương mại của Tổng thống Donald Trump

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-nga-dan-than-vao-syria-66174.htm