Nga đàm phán nối lại các chuyến bay tới Việt Nam, Trung Quốc

Nga đang đàm phán nối lại các chuyến bay từ Nga đến Trung Quốc và Việt Nam, ông Vitaly Saveliev, Giám đốc điều hành Aeroflot cho biết.

 Tiếp viên của hãng hàng không Aeroflot tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow

Tiếp viên của hãng hàng không Aeroflot tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Giám đốc điều hành Aeroflot trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-24: “Chúng tôi đang làm việc với phía Trung Quốc, Việt Nam. Các chuyến bay phải được phục hồi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ bay tới 4 quốc gia?".

Theo TASS, ông Vitaly Saveliev đã cho biết như vậy khi được đề nghị trả lời câu hỏi về những quốc gia, ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU), có thể được nối lại đường bay với Nga.

Ông Saveliev nói thêm rằng để nối lại các chuyến bay, cần phải có sự tin tưởng rõ ràng về mức độ an toàn dịch tễ chuyến bay đến các quốc gia này. Ông cũng giải thích rằng trong một số trường hợp, Aeroflot tham gia đàm phán với các nước khác về việc nối lại chuyến bay quốc tế.

Ông cũng nói thêm rằng hai nước châu Âu đầu tiên đồng ý nối lại các chuyến bay nhưng sau đó đã từ chối do chính sách của EU.

Nga đã ngừng các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng 3/2020 do đại dịch COVID-19. Ngoại lệ được thực hiện đối với các chuyến bay đi, chở công dân về nước.

Từ ngày 8/6, nước này cho phép những người phải đi thăm người thân nhất của họ đang cần được chăm sóc và điều trị, giáo dục hoặc làm việc. Quy tắc tương tự áp dụng cho người nước ngoài đến Nga.

Từ ngày 1/8 Nga bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế bị gián đoạn từ cuối tháng 3 do đại dịch. Các chuyến bay đến Vương quốc Anh, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ hiện đã được cho phép. Theo quyết định của Trụ sở chống dịch COVID-19, các chuyến bay quốc tế có thể được khai thác từ Moscow, St. Petersburg và Rostov-na-Donu.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nga-dam-phan-noi-lai-cac-chuyen-bay-toi-viet-nam-trung-quoc-356082.html