Nga đã tìm ra bí quyết đánh bại tên lửa HIMARS Ukraine?

Tên lửa HIMARS Ukraine bị một chuyên gia quân sự Nga đánh giá không còn là vũ khí bất khả chiến bại trên chiến trường.

Đại tá Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu - ông Mark Kanchian cho biết, đạn của hệ thống tên lửa HIMARS không phải vô tận và có thể cạn kiệt chỉ trong vài tháng tới, nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất đối với Ukraine.

Đại tá Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu - ông Mark Kanchian cho biết, đạn của hệ thống tên lửa HIMARS không phải vô tận và có thể cạn kiệt chỉ trong vài tháng tới, nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất đối với Ukraine.

“3 - 4 tháng là giả định táo bạo, nhưng tôi sẽ không gọi đó là điều điên rồ. Một số có xu hướng nghĩ rằng chúng sẽ hết trong 1 tháng hoặc lâu hơn. Nhưng tôi không nghĩ họ đag tiêu thụ đạn với tốc độ như vậy”, ông Kanchian nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Newsweek.

Mỹ sẽ bắt đầu gửi ít tên lửa HIMARS hơn cho Kyiv khi nguồn cung của chính họ sắp hết. Có thể các chính trị gia sẽ tổ chức những cuộc thảo luận tại Quốc hội để giải quyết vấn đề chuyển giao vũ khí.

Các quan chức quân sự sẽ đề nghị giữ lại vũ khí cho chính nước Mỹ, trong khi dân thường vẫn muốn chuyển giao chúng cho Ukraine, Đại tá đã nghỉ hưu của Hải quân Mỹ cho biết.

Cần lưu ý rằng Đại tá Kanchian đã làm việc 7 năm với tư cách là nhà phân tích quân sự trong kế hoạch ngân sách của Lầu Năm Góc, bởi vậy đánh giá của vị chuyên gia là rất đáng quan tâm.

Theo ông, Mỹ không có nhiều đạn dược cho HIMARS: kể từ năm 2004, chỉ có 50.000 tên lửa được tạo ra. Đồng thời trong cuộc xung đột ở Ukraine, Kyiv đã sử dụng khoảng 25 - 28 nghìn quả đạn loại này, số liệu do người Mỹ tính toán.

Trước diễn biến trên, ông Alexander Bartosh, một chuyên gia quân sự và thành viên của Học viện Khoa học Quân sự Liên bang Nga đã nói với tờ PolitExpert rằng tuyên bố về việc thiếu hụt tên lửa cho HIMARS là khá phổ biến, nhưng nó có thể chưa đựng mục tiêu ẩn.

Việc Đại tá nghỉ hưu lo ngại kho dự trữ của Quân đội Mỹ sẽ bị giảm đến mức không thể chấp nhận được có thể chỉ nhằm quảng cáo cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng, kích động chính phủ đặt hàng sản xuất bổ sung và tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất Lockheed Martin.

Ông Bartosz cho biết, Mỹ có thể tái trang bị tên lửa nhanh đến mức nào phụ thuộc vào quy mô của đơn đặt hàng quốc phòng. Nếu họ yêu cầu nhiều đạn cho HIMARS, thì bạn sẽ phải đợi.

“Không có khả năng người Mỹ vì lợi ích của Ukraine sẽ triển khai huy động công nghiệp theo chế độ thời chiến và đạt năng lực sản xuất tối đa”, chuyên gia quân sự Nga nhận định.

Ông Bartosz nói thêm, Quân đội Nga đang làm mọi cách để gây sát thương tối đa cho kẻ thù và vô hiệu hóa vũ khí do phương Tây cung cấp. Một phần đáng kể trang thiết bị và đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy trước khi đến các vị trí chiến đấu.

Do đó, Lực lượng vũ trang Nga đang tước bỏ cơ hội của kẻ thù để đe dọa tính toàn vẹn của các cơ sở hạ tầng quan trọng chiến lược, ví dụ như cây cầu vượt eo biển Kerch hay nhà máy điện hạt nhân.

“Các Lực lượng Vũ trang Nga đã có thể bí quyết tìm ra vị trí của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của đối phương, nhanh chóng chuyển dữ liệu về chúng đến các trung tâm ra quyết định, và tiêu diệt những đối tượng này".

"Đối với điều này, việc triển khai thêm vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc để chống lại kẻ thù cần được chú trọng đặc biệt. Điều này đòi hỏi nỗ lực từ các cơ quan khoa học và kỹ thuật của Liên bang Nga”, người đối thoại của tờ PE nói.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-da-tim-ra-bi-quyet-danh-bai-ten-lua-himars-ukraine-post513804.antd