Nga đã thử nghiệm 'BMD bay' với tên lửa chính xác cao

Một trong những hậu duệ của Mi-8, trực thăng vận tải tấn công Mi-8AMTSh-VN, đã nhận được biệt danh 'BMP bay' vì những phẩm chất chiến đấu của nó.

Máy bay trực thăng chiến đấu và vận tải mới nhất Mi-8AMTSh-VN đã khẳng định danh hiệu "phương tiện chiến đấu bay trên không" trong các cuộc thử nghiệm, khi đánh trúng mục tiêu mô phỏng xe bọc thép của đối phương trong bài kiểm tra bắn đạn thật.

"Nguyên mẫu đã bắn tên lửa dẫn đường của tổ hợp Ataka-VM", một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quân sự nói với RIA Novosti. Người này cho biết thêm rằng trong các cuộc thử nghiệm, trực thăng cũng sử dụng tên lửa không điều khiển và đại bác.

Trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh-VN của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh-VN của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Phiên bản mới của Mi-8 được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến đấu trong các cuộc xung đột cục bộ - bao gồm cả ở Syria. Máy được trang bị động cơ VK-2005-03, hoạt động tự tin ở độ cao lớn và khí hậu nóng. Buồng lái bao phủ bởi các tấm titan, khoang vận chuyển được bọc bằng giáp aramid nhẹ và các đơn vị quan trọng được bảo vệ. Mi-8AMTSh-VN có hệ thống phòng thủ tích hợp với chức năng chế áp tên lửa dẫn đường tầm nhiệt và radar.

Vũ khí của trực thăng bao gồm pháo tự động 30 mm, súng máy, bom, rocket và vũ khí tên lửa dẫn đường dưới sự điều khiển của hệ thống giám sát và ngắm bắn, cho phép phi công chiến đấu với các mục tiêu trên bộ và trên không. Việc đổ bộ quân nhanh chóng được cung cấp bởi hai cửa ở hai bên và các cửa phụ.

"Nhờ cải tiến vũ khí dẫn đường và khả năng sống sót tăng lên, Mi-8AMTSh-VN đã trở thành một phương tiện đa dụng thực sự cho các nhiệm vụ tấn công và vận tải". Nguồn tin của RIA Novosti cho biết thêm, trên thực tế, họ đã xác nhận đầy đủ các đặc điểm của phương tiện tấn công đường không.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-da-thu-nghiem-bmd-bay-voi-ten-lua-chinh-xac-cao/20201223043350048