Nga đã mất bao nhiêu quân tại chiến trường Syria sau 3 năm?

Sau 3 năm triển khai các chiến dịch quân sự tại Syria, Nga mất đi tổng cộng 112 quân nhân, thông tin trên được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc phòng Nga, Victor Bondarev.

Một nửa trong số đó là gặp nạn trong các vụ tai nạn của IL-20 và An-26. Tổn thất về phương tiện không đáng kể. Ngài Thượng nghĩ sỹ nhận định rằng chiến dịch tại Syria cho thấy Nga đã học cách chiến đấu và dành chiến thắng mà ít phải đổ máu.

“Đến thời điểm này lực lượng vũ trang của chúng ta tại Syria đã mất tổng cộng 112 người, thậm chí một nửa trong số đó là do nằm trong các vụ tai nạn của An-26 và IL-20”.

Tổn thất về phương tiện quân sự không đáng kể, bao gồm: 8 máy bay, 7 trực thăng và “có thể 1-2 xe tải và xe bọc thép”. – Bondarev cho biết thêm.

Ngài Thượng nghị sỹ cũng đưa ra so sánh với mất mát của CCCP trong chiến dịch tại Afghanistan, khi 3 năm đầu tham chiến đã có 4 800 quân nhân hi sinh, mất gần 60 xe tăng, không ít hơn 400 xe bọc thép các loại, 15 máy bay và 97 trực thăng.

Trong khí đó quân đội Nga tại Syria đã tiêu diệt gần 85.000 tên khủng bố.

Nguyễn Diệp -Theo Gazeta.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-da-mat-bao-nhieu-quan-tai-chien-truong-syria-sau-3-nam-3955073-d.html