Nga đã đánh chặn tên lửa tấn công miền Tây Syria?

Các đợt tấn công kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó mới chấm dứt (vào lúc 11:00).

Tên lửa S-400 Nga bố trí ở Syria

Trang Almasdar News vừa cho hay, một loạt các báo cáo được đăng tải sáng 18/9 cho rằng quân đội Nga đã sử dụng các hệ thống phòng không được triển khai trên toàn bộ khu vực miền Tây Syria để đánh chặn các tên lửa tấn công quốc gia Hồi giáo Trung Đông.

Theo một số trang tin thân chính quyền Damascus, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí của mình để đánh chặn nhiều tên lửa thù địch hướng vào các mục tiêu tại địa bàn hai tỉnh Latakia và Tartous.

Tuy nhiên, vào thời hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức bình luận gì về những báo này cũng như chưa đưa ra bất cứ phản ứng chính thức nào về sự kiện vừa xảy ra.

Hình ảnh ghi lại đợt phản kích đêm 17/8 (theo giờ Syria)

Các tỉnh, thành của Syria vừa bị tấn công vào tối 17/8 (theo giờ Syria) gồm có Hama, Homs, Latakia và Tartous.

Tên lửa của nước ngoài xuất hiện và tấn công Syria vào khoảng 10:00 tối theo giờ địa phương. Các đợt tấn công kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó mới chấm dứt (vào lúc 11:00).

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-da-danh-chan-ten-lua-tan-cong-mien-tay-syria-d272251.html