Nga cử tàu tham gia tập trận chung với Trung Quốc và Iran, Mỹ theo dõi

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.12 cho biết Moscow sẽ điều tàu hộ vệ, tàu tiếp dầu và tàu kéo cứu hộ tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Iran và Trung Quốc tại vịnh Oman trong 4 ngày với nội dung chống khủng bố và cướp biển.

Một tàu chiến của Nga - Ảnh: TASS

Một tàu chiến của Nga - Ảnh: TASS

“Theo thỏa thuận giữa các bên, từ ngày 27 đến 30.12, nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic gồm tàu hộ vệ Yaroslav Mudry, tàu tiếp dầu Yelnya và tàu kéo cứu hộ Viktor Konetsky sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga, Iran và Trung Quốc được tổ chức tại phần phía bắc của Ấn Độ Dương”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trong cuộc tập trận, các thủy thủ của 3 quốc gia sẽ xử lý những tình huống tác chiến chung, tổ chức liên lạc và cứu hộ tàu gặp nạn và thực hành giải cứu một con tàu bị cướp biển bắt giữ, Bộ này cho biết thêm.

Ngoài ra, tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi cho biết kế hoạch tập trận được 3 nước thông qua hồi tháng 10. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã nhấn mạnh hoạt động tập trận này không nhằm thể hiện sự thù địch với bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cũng xác nhận rằng cuộc tập trận trên diễn ra ở vịnh Oman không liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực. Phía Trung Quốc có tàu khu trục mang tên lửa Xinin tham gia cuộc tập trận này.

Ông Ngô cho biết cuộc tập trận chung là cuộc trao đổi quân sự bình thường giữa 3 lực lượng quốc phòng, cũng như phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, với mục đích nhằm thúc đẩy và nâng cao quan hệ hợp tác giữa hải quân 3 nước.

Phản ứng trước động thái trên, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) khẳng định sẽ giám sát cuộc tập trận hải quân chung được Iran thực hiện cùng Nga và Trung Quốc.

"Chúng tôi đã nhận thức được về cuộc tập trận đa quốc gia được Iran, Nga và Trung Quốc tổ chức trên biển Ả Rập. Chúng tôi đang theo dõi hoạt động này và sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác, đồng minh của mình để bảo đảm tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quốc tế", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson cho biết hôm 26.12

Cuộc tập trận diễn ra đúng thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang. Cả 2 bên không ngừng đụng độ kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi Thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran (JCPOA) và đang dẫn đầu liên minh hải quân quốc tế tuần tra eo biển Hormuz để đối phó với Tehran, trong khi Iran cáo buộc Mỹ đang gây bất ổn bằng cách tăng cường lực lượng quân sự tới Trung Đông.

Hoàng Vũ (theo TASS, Sputnik)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-cu-tau-tham-gia-tap-tran-chung-voi-trung-quoc-va-iran-my-theo-doi-128464.html