Nga cử đại diện thương mại tại Ukraine: Cánh cửa mới

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Andrei Babko làm đại diện thương mại của Liên bang Nga tại Ukraine.

Thông tấn TASS đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa ký sắc lệnh bổ nhiệm gương mặt mới cho vị trí đại diện thương mại của Liên bang Nga tại Ukraine.

Ông Andrei Babko sẽ làm Đại sứ Thương mại Liên bang Nga tại Ukraine.

Ông Andrei Babko sẽ làm Đại sứ Thương mại Liên bang Nga tại Ukraine.

Vị trí này đã bị bỏ trống từ tháng 2/2012 sau khi ông Ivan Ivanov nghỉ hưu.

Moscow và Ukraine sau đó đã không có những trao đổi về vị trí nhân sự mới, cuối cùng sự kiện năm 2014 khi ông Petro Poroshenko lên làm Tổng thống Ukraine và vùng Donbass đòi ly khai, bán đảo Crimea rời khỏi vùng tự trị của Ukraine và sáp nhập vào Nga đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên đặc biệt căng thẳng. Nga cũng không có Đại sứ tại Ukraine cho đến thời điểm này.

Người sẽ vào vị trí mới là ông Andrei Babko - cựu Đại sứ thương mại Nga tại Armenia. Thủ tướng Nga cùng ngày ký sắc lệnh nói trên cũng ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại sứ thương mại mới của Liên bang Nga tại Armenia.

Việc bổ sung Đại sứ của Nga tại Ukraine diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tăng cường các hoạt động giao thương.

Ukraine đã có được hợp đồng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu bắt đầu từ năm 2020. Kiev cũng tăng cường giao thương với Moscow, chủ yếu là các mặt hàng than, nhiên liệu hạt nhân, polystyrene (EPS). Nga đã là đối tác thương mại truyền thống của Ukraine, chiếm ưu thế khoảng một phần ba tổng lượng thương mại nước ngoài của Ukraine trong năm 2018.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Viktor Suslov từng đánh giá, nền kinh tế của Ukraine sẽ chịu thất bại to lớn nêu Kiev chấm dứt quan hệ kinh tế- thương mại với Liên bang Nga. Nga mang lại một thị trường quan trọng cho việc phân phối hàng hóa của Ukraine và duy trì khả năng mua những mặt hàng cực kỳ quan trọng cho Ukraine.

Ví dụ, Ukraine mua nhiên liệu hạt nhân ở Nga. Nếu chặn mọi hợp tác, Ukraine sẽ bị thiệt hại bởi sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện hạt nhân cung cấp hơn một nửa lượng điện ở Ukraine.

Nếu không mua nhiên liệu hạt nhân ở Nga nữa, lĩnh vực vũ trụ của Ukraine cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ukraine phải ngừng sản xuất tên lửa và không còn tiềm năng tham gia vào việc phóng tàu vũ trụ.

Nghị sĩ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Vadim Rabinovich cũng tuyên bố việc ngừng giao dịch thương mại với Nga sẽ phá hủy nền kinh tế Ukraine.

Kim ngạch thương mại "tăng trưởng hàng tháng" và nền kinh tế Ukraine sẽ “sụp đổ” trong trường hợp nước này chấm dứt giao dịch thương mại với Nga.

Dẫu vậy, Ukraine giờ đây đang nghiêm túc xem xét về khả năng giảm lượng nhập khẩu than và điện từ Nga.

Dữ liệu mới báo cáo của cơ quan thống kê Ukraine cho biết, Nga giờ đây không còn là người mua hàng lớn nhất của Ukraine nữa. Các sản phẩm của Ukraine đã đến được các thị trường khác gồm Trung Quốc (7,2% giá trị xuất khẩu), Ba Lan (6,6%), Liên minh châu Âu (EU) (41,5%).

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Ukraine đa phần là sản phẩm nông nghiệp trong khi sản phẩm kim loại xuất khẩu đã tụt xuống một nửa so với trước đây.

Chất lượng nông sản của Ukraine đã được cải thiện rất nhiều, phần lớn hàng xuất khẩu đang chuyển sang châu Âu. Dẫu vậy, quan hệ thương mại với các thị trường nông sản truyền thống của Ukraine là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ấn Độ cũng vẫn mạnh.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-cu-dai-dien-thuong-mai-tai-ukraine-canh-cua-moi-3397561/