Nga cử chuyên gia và siêu tàu thám hiểm hỗ trợ Argentina tìm tàu ngầm mất tích

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 23/11 cho biết, quân đội nước này đã cử các chuyên gia và điều tàu thám hiểm hàng đầu được trang bị thiết bị lặn tự động để hỗ trợ Quân đội Argentina tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan đang bị mất tích.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, quân đội nước này đã cử một nhóm chuyên gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải từ trên không để hộ trợ hoạt động tìm kiếm tàu ngầm ARA San Juan mất tích từ hôm 15/11.

Lối vào căn cứ Mar Del Plata của tàu ARA San Juan. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, tàu “Yantar” đã được Bộ Quốc phòng Nga điều đến khu vực tìm kiếm, địa điểm tàu ngầm ARA San Juan chở 44 thủy thủ đang bị mắc kẹt.

Trước đó, ngày 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích ARA San Juan.

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm vào ngày 22/11 giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Putin đã đề nghị hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí giữ liên lạc về vấn đề này giữa các bộ trưởng quốc phòng.

Các thiết bị lặn sâu tự động trên tàu Yantar có khả năng lặn sâu đến 6.000m và được trang bị thiết bị chuyên dụng hiện đại dành cho các hoạt động phức tạp dưới lòng biển. Tàu cũng sử dụng cảm biến hiện đại sẽ giúp xác định chính xác vị trí của tàu ngầm.

Yantar thuộc biên chế Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga kể từ khi được tiếp nhận vào năm 2015 và được trang bị thiết bị lặn lớp Konsul hiện đại nhất thế giới.

Sự giúp đỡ của Nga diễn ra vào đúng thời điểm khi thời gian đang dần hết đối với các thủy thủ Argentina, có thể vẫn đang còn sống nhưng gặp nguy hiểm vì nguồn dưỡng khí đang cạn dần.

Cho đến nay vị trí của tàu ngầm mất tích vẫn chưa được tìm ra, nhưng các nhân viên cứu nạn đã có một số manh mối.

Tàu ngầm ARA San Juan mất tích từ ngày 15/11. Ảnh: AP

Trong 1 tuần qua, 4.000 người, cùng nhiều tàu và máy bay đã tham gia tìm kiếm con tàu mất tích tại khu vực ngoài khơi cách bờ biển Argentina 320km.

Theo truyền thông, điều kiện thời tiết không thuận lợi với gió lớn và sóng dâng cao tới 7m ở khu vực tìm kiếm Nam Đại Tây Dương hiện đang cản trở hoạt động cứu hộ.

12 quốc gia bao gồm Đức, Mỹ, Chile, Brazil, Anh, Pháp, Canada, Colombia, Peru, Nauy, Urugoay và Tây Ban Nha đã gửi trang thiết bị hiện đại và chuyên gia tới hỗ trợ tìm kiếm.

Rời cảng Ushuaia, cực Nam Argentina, ngày 13/11 để trở về căn cứ tại Mar Del Plata, ARA San Juan bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế của Argentina, gần cảng Madryn, thuộc Nam Đại Tây Dương, cách Buenos Aires hơn 1.300 km về phía Nam.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-cu-chuyen-gia-va-sieu-tau-tham-hiem-ho-tro-argentina-tim-tau-ngam-mat-tich-303647.html