Nga - Croatia 2-2 (3-4 pen): Croatia xuất sắc vào bán kết

Tuyển Nga từ bỏ sơ đồ 5-3-2 để chơi với xu hướng tấn công nhiều hơn (4-2-3-1) và HLV Cherchesov hy vọng có thể giải quyết trận đấu sớm

Với đội hình ra sân thiên về tấn công người Nga hy vọng kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút.

Đội hình ra sân:

Đội hình 2 đội

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Nga đã tràn sang phần sân Croatia để săn tìm bàn thắng. Tuy nhiên, Croatia không hề chịu lún. HLV Zlatko Dalic chủ trương kiểm soát tuyến tiền vệ trước khi triển khai ra biên.

Trong lúc Croatia đang kiểm soát thế trận thì Nga có bàn mở tỷ số phút 31 khi Denis Cheryshev cầm bóng tấn công trung lộ, anh bật tường 1-2 với Artem Dzyuba rồi bất ngờ tung cú sút vô tư từ 18 thước, bóng vồng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Danijel Subasic khi ai cũng nghĩ cầu thủ Nga sút... đại sẽ không đưa được bóng vào lưới.

Denis Cheryshev mở tỷ số phút 31

Nhưng Croatia không để đối thủ cười lâu. Họ khai thác khoảnh khắc sơ hở của chủ nhà để gỡ bàn phút 39: Mario Mandzukic xuống bóng mạn sườn trái, khi trong khu cấm có đến 5 chiếc áo đỏ. Anh vẫn bình tĩnh bấm bóng ngược vào giữa để Kramaric cúi người đánh đầu tung lưới. Một bàn thắng của đẳng cấp các sát thủ Croatia.

Kramaric cúi người đánh đầu tung lưới tuyển Nga

Sau hiệp đầu, Croatia kiểm soát bóng 65%, tung ra 7 cú sút với chỉ 1 đúng hướng, còn Nga có 6 lần ra chân nhưng có 2 quả đúng hướng.

Trong thế trận có phần tẻ nhạt, Croatia bỏ qua cơ hội bằng vàng để vượt lên dẫn bàn. Từ một pha mất kiểm soát của thủ thành Igor Akinfeev, bóng được Andrej Kramaric tâng vào giữa, Mandzukic mất đà té trong vòng vây 4 hậu vệ Nga, nhưng Ivan Rakitic đã kiểm soát được bóng, anh bình tĩnh sửa vào góc xa, nhưng bóng trúng cột dọc, văng ngang mặt thành... trước khi hậu vệ Nga kịp về phá bóng.

Bóng bật cột dọc văng ngang khung thành...

Hòa 1-1 trong 90 phút, 2 đội bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ diễn ra với tốc độ bình thường khi đôi bên đều xuống sức. Nhưng đến phút 101, trung vệ Vida đón quả phạt góc để đánh đầu qua rừng chân cầu thủ, bóng đi sượt bên người Smolov, bật xuống đất rồi chui tọt vào lưới. Croatia vươn lên dẫn 2-1 trước khi bước vào 15 phút cuối cùng.

Những nỗ lực tấn công không ngưng nghỉ của tuyển Nga đã buộc thủ thành Subasic phải nhiều lần xuất sắc cản phá. Nhưng Subasic tài ba đến mấy cũng đành bó tay khi hậu vệ Mario Fernandes trong thế không bị kèm đã bật lên đánh đầu từ 6 thước sau quả sút phạt ở góc khu cấm địa,

Hernandez (2, Nga) đánh đầu gỡ hòa phút 115

Thi đấu luân lưu: Tuyển Nga đá trước

Smolov: Không vào - Brozovic: Vào

Dzagoev: Vào - Kovasic: Không vào

Hernandez: Không vào - Modric: Vào

Ignashevic: Vào - Vida: Vào

Kuzyaev: Vào - Rakitic: Vào

Thanh Bình /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/nga-croatia-22-34-pen-croatia-xuat-sac-vao-ban-ket-297616.html