Nga công khai thế lực quân sự tại Syria

Moscow đã mời các nhà báo quốc tế theo dõi quân đội nước này tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Moscow đã mời các nhà báo quốc tế theo dõi quân đội nước này tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria như một cách công khai sức mạnh tấn công của họ.

Hải quân Nga đã nhiều lần phóng tên lửa hành trình tới tỉnh Deir Ezzour - một thành trì IS đang chiếm đóng và đang kháng cự với chính phủ Syria.

Yếu tố quân sự Nga tại Syria

Tuy nhiên, vụ phóng ngày 14/9 là điều không bình thường. Đây là một phần trong chiến dịch PR cho sự hiện diện của họ tại Syria khi Moscow đã cho các nhà báo quốc tế đến xem để thể hiện vai trò tích cực của Nga tại Syria – và cũng cho thấy sự thờ ơ của phương Tây tại đây.

"Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy", Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết sau khi hai tàu ngầm Nga phóng bảy tên lửa hành trình Kalibr nhắm vào IS, nói thêm rằng hình ảnh từ máy bay không người lái đã xác nhận sự thành công của các vụ phóng.

Các tên lửa Kalibr của Nga đã phần nào cho thấy sức mạnh quân sự Nga tại Syria.(Nguồn: TASS/ Zuma Press)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho hay các tên lửa tầm thấp này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và nhiều vị trí chiến đấu của ISIS.

Quân đội Nga đã đưa các nhà báo lên tàu khu trục nhỏ Essen để quan sát việc triển khai các tên lửa Kalibr - một loại vũ khí mới của họ - cũng như thể hiện sự tin tưởng của họ đối với chiến thắng của chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định can dự vào chiến trường Syria từ năm 2015 khi ông gửi lực lượng không quân tới hỗ trợ chính quyền Assad để chống lại IS và nhóm Mặt trận Nusra - một chi nhánh của al Qaeda.

Tuy nhiên, phía Mỹ, ủng hộ các lực lượng đối lập tại Syria cho rằng động thái của Nga là nhằm hỗ trợ ông Assd nắm giữ quyền lực và chống lại các nhóm nổi dậy trung hòa tại nước này.

Cùng với các cuộc tấn công bằng tên lửa, quân đội Nga, có căn cứ không quân gần Latakia trên biển Địa Trung Hải, cũng đã thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên không để hỗ trợ chính  phủ Syria tấn công Deir Ezzour.

Trung tướng Alexander Lapin, chỉ huy các lực lượng của Nga tại Syria nói rằng các máy bay chiến đấu của họ đã triển khai khoảng 50 phi vụ hàng ngày để hỗ trợ hoạt động của Syria. Truyền hình nhà nước Nga ngày 14/9 cho biết rằng các lực lượng chính phủ Syria đã nắm giữ được những đồi cao chiến lược về phía đông nam của Deir Ezzour.

Sức nặng ảnh hưởng Nga- Mỹ

Trong khi lãnh thổ do IS chiếm giữ ngày càng thu hẹp, Hoa Kỳ và Nga đang tham gia vào tiến trình "giảm xung đột" để ngăn chặn những sự cố trên bầu trời giữa máy bay Nga và Hoa Kỳ. Sau những động thái này, liên minh do Mỹ dẫn đầu gần đây đã ngừng các cuộc không kích vào một đoàn xe của IS - bị mắc kẹt ở sa mạc phía đông Syria, theo yêu cầu của Nga, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Cuộc xung đột Syria được dấy lên sau khi chính phủ của ông Assad sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào năm 2011. Cuộc xung đột lan rộng đã làm hàng triệu người thiệt mạng, và tạo cơ hội cho các phong trào thánh chiến cực đoan như IS nổi lên.

Cả quân đội Nga và Mỹ đều đã hiện diện trong cuộc xung đột này và đều bị cáo buộc đã gây nhiều thương vong cho dân thường trong các chiến dịch ném bom và không kích.

Khi cuộc chiến Syria được cho là gần đến hồi kết, quân đội Nga hiện đã sẵn sàng tập trung vào việc chuyển sang ổn định các cuộc ngừng bắn địa phương giữa chính phủ và nhiều nhóm chiến binh, ngoại trừ IS và các nhóm cực đoan khác.

Vai trò tích cực của Nga?

Các nhà báo, những người đã quan sát vụ phóng thử tên lửa ngày 14/9, đã được Bộ Quốc phòng Nga đưa từ Moscow tới trong một chuyến công du báo chí nhấn mạnh những nỗ lực của Moscow để giành được sự ủng hộ ở Syria và nước ngoài.

Các nhà báo đã được di chuyển tới một trường học ở trung tâm Aleppo do chính phủ Syria kiểm soát. Hadi Bakkar, một quan chức trường học, nói rằng người Nga đã cung cấp đồ dùng học tập và các gói quà cho trẻ em. Các quan chức chính quyền địa phương cũng giới thiệu một quảng trường trung tâm được xây dựng mới, bao quanh bởi nhiều bảng quảng cáo về ông Assad.

Người Nga cũng cho thấy lực lượng cảnh sát quân đội của họ di chuyển vượt qua vùng lãnh thổ của chính phủ và các khu vực do các nhóm đối lập kiểm soát ở Dar al Kabira, một phần trong "khu vực giảm leo thang" ở trung tâm tỉnh Homs.

Các nhà báo cũng đến thăm vào đúng lúc một đoàn xe cứu hộ nhân đạo đã đến một cơ sở y tế nhỏ và trạm kiểm soát do Nga thiết lập. Quân đội Nga đã phân phát các túi cứu trợ nhân đạo có chứa kiều mạch, thực phẩm đóng hộp và trà.

Trong suốt chuyến đi, thông điệp toát lên là nhấn mạnh vai trò tích cực của Nga tại Syria.

Đại tá Alexander Sazanov, sĩ quan cấp cao của Nga tại trạm kiểm soát trên cho biết: "Cuộc chiến đã chấm dứt, mọi thứ đang trở lại cuộc sống bình thường, dù ít hay nhiều. "Không phải mọi thứ đều ngọt ngào và dễ dàng và sẽ tốt đẹp hơn nếu có thêm viện trợ nhân đạo. Nhưng tại thời điểm hiện tại, chỉ có Nga mới giải quyết vấn đề này. Tôi chưa thấy ai khác làm việc này."

(Theo WSJ)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-cong-khai-the-luc-quan-su-tai-syria-254085.html