Nga công bố kết quả số phiếu về sửa đổi Hiến pháp

Hãng tin TASS ngày 2-7 cho biết, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố 100% số phiếu được kiểm, kết quả cho thấy, đa số cử tri Nga bày tỏ ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp.

Hãng tin TASS ngày 2-7 cho biết, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố 100% số phiếu được kiểm, kết quả cho thấy, đa số cử tri Nga bày tỏ ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp.

Cụ thể, 77,92% cử tri ủng hộ, 21,27% phản đối. Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là xấp xỉ 65%. Bà Pamfilova cho biết thêm “có một số lượng rất ít các trường hợp sai phạm bầu cử” được ghi nhận ở các khu vực bỏ phiếu trên toàn quốc. Các địa phương có số cử tri đi bỏ phiếu đông đảo nhất phải kể đến như Cộng hòa Chechnya, Tuva, Bashkortostan và tỉnh Kemero, với tỷ lệ trung bình là hơn 80% số cử tri đã đi bỏ phiếu ở mỗi địa phương.

Theo luật, hơn 50% trong tổng số cử tri bỏ phiếu tán thành những sửa đổi thì những thay đổi mới trong Hiến pháp Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố kết quả bầu cử chính thức.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_227356_nga-cong-bo-ket-qua-so-phieu-ve-sua-doi-hien-phap.aspx