Nga công bố hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng tiêu diệt mọi tên lửa đạn đạo

Trong khi Mỹ tiết lộ khả năng trang bị tên lửa siêu thanh ở châu Âu, mục đích để kiềm chế Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video vụ phóng thử hệ thống phòng thủ tên lửa mới của nước này, được nói có khả năng tiêu diệt mọi tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng diễn ra tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan từ một hầm dưới lòng đất.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga được nói có khả năng tiêu diệt mọi tên lửa đạn đạo. Ảnh cắt từ video, nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga được nói có khả năng tiêu diệt mọi tên lửa đạn đạo. Ảnh cắt từ video, nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi nhận diện tọa độ và xác nhận mục tiêu, tên lửa phòng không bay lên bầu trời chỉ trong vài giây và phá hủy nó.

Tên lửa đánh chặn mới, không được nêu chi tiết, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công từ vũ khí tấn công hàng không vũ trụ.

Video "trình diễn" hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau một loạt các cuộc thử nghiệm, hệ thống đã xác nhận tất cả các đặc tính và có khả năng tiêu diệt bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Huy Anh/Ren

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-cong-bo-he-thong-phong-thu-ten-lua-co-kha-nang-tieu-diet-moi-ten-lua-dan-dao-96941.html