Nga coi điều kiện của Mỹ để gia hạn START-3 là không thể chấp nhận được

Việc gia hạn START-3 giữa Nga và Mỹ liên tục gặp khó khăn trong quá trình đàm phán. Mới đây nhất, Nga tuyên bố không chấp nhận điều kiện mới mà Mỹ đưa ra để gia hạn Hiệp ước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi đề xuất của Mỹ trong việc gia hạn Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là không thể chấp nhận được.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Tass

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Tass

Trước đó, Mỹ đã đề xuất gia hạn hiệp ước với việc tạm thời đóng băng kho vũ khí hạt nhân. Đại diện đặc biệt về kiểm soát vũ khí của Tổng thống Mỹ, ông Marshall Billingsley tuyên bố Mỹ sẵn sàng gia hạn START-3 với Nga, với điều kiện quy mô kho vũ khí hạt nhân của cả hai nước tạm thời bị đóng băng. Theo ông, “Washington có thể ký thỏa thuận này ngay cả trong ngày mai, nhưng Moscow cũng sẽ phải thể hiện ý chí chính trị và làm điều tương tự".

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) là hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất hiện có giữa Nga và Mỹ được ký vào năm 2010 và sẽ hết hiệu lực sau ngày 5/2/2021. Theo thỏa thuận, mỗi bên sẽ cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược sao cho 7 năm sau khi có hiệu lực và tiếp đó, tổng số không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng; 1.550 đầu đạn, 800 vật thể mang nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất gia hạn Hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết. Trong khi đó, Mỹ đưa ra một số điều kiện mới. Trước đó, phía Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để xây dựng một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Về phần mình, Trung Quốc bác bỏ yêu cầu này của Mỹ./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-coi-dieu-kien-cua-my-de-gia-han-start-3-la-khong-the-chap-nhan-duoc-785939.vov