Nga có thêm hơn 10.000 ca Covid-19 mới, tổng số ca mắc trên 242.000

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm hơn 10.000 ca nhiễm virus SARS-Cov-2, nâng tổng số mắc bệnh lên hơn 242.000 người, ở 85 khu vực của đất nước.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đã có hơn 48.000 người khỏi bệnh, tính chung tỷ lệ khỏi là gần 20%, riêng ở Moscow là hơn 17%. Số tử vong trên cả nước là hơn 2.200 người, chiếm tỷ lệ 0,91%. Có 37 khu vực ở Nga có số lượng mắc bệnh trên 1.000 người.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga tăng vọt. Ảnh: TASS.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga tăng vọt. Ảnh: TASS.

Từ hôm qua (12/5), Nga đã bắt đầu bước vào giai đoạn xem xét dỡ bỏ dần các hạn chế do dịch Covid-19, tùy thuộc vào tình hình ở từng khu vực của đất nước.

Như Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố trong cuộc họp hôm 11/5, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng tùy theo khả năng khôi phục hoạt động. Các nhân viên của những doanh nghiệp mà chưa khôi phục hoạt động cần được duy trì trả lương.

Riêng ở Moscow, thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin đã tuyên bố duy trì các hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở thủ đô đến ngày 31/5/2020.

Từ hôm qua (12/5) chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng bắt đầu được hoạt động trở lại kèm các yêu cầu bảo đảm giãn cách xã hội cũng như các quy định khác của thành phố. Ước tính, có khoảng 500.000 người quay trở lại làm việc ở thủ đô./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-co-them-hon-10000-ca-covid19-moi-tong-so-ca-mac-tren-242000-1048098.vov