Nga có thêm gần 600 ca nhiễm mới, Anh có thể nới lỏng giãn cách xã hội

Đến trưa 4/4, Nga đã ghi nhận thêm 582 ca nhiễm và 9 ca tử vong, trong khi đó Anh thông báo có thể nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới.

Chỉ những người thực hiện nhiệm vụ được phân công mới được phép đi vào khu vực Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Chỉ những người thực hiện nhiệm vụ được phân công mới được phép đi vào khu vực Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 4/4, nước này đã ghi nhận thêm 582 ca nhiễm và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 4.731 và 43 ca tử vong.

Hầu hết các ca nhiễm mới đều được ghi nhận ở thủ đô Moskva.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong vòng 24 giờ qua, Nga cũng có thêm 52 người khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhận được xuất viện lên 333 người.

Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Rospotrebnadzor của Nga cho biết hơn 205.600 người đang được giám sát y tế ở nước này vì nghi ngờ nhiễm virus.

Tính đến ngày 3/4, Nga đã thực hiện hơn 639.000 xét nghiệm để phát hiện bệnh nhân nhiễm virus.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/4, Anh thông báo có thể nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vài tuần tới nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này thuyên giảm và việc xét nghiệm được tiến hành trên quy mô lớn hơn.

Giáo sư sinh-toán học hàng đầu của trường Đại học Hoàng gia London cho biết việc nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và hoạt động kinh tế phụ thuộc vào việc xét nghiệm trong những tuần tới.

Cùng ngày, Gruzia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Bệnh nhân là một cụ bà 79 tuổi và có mắc các bệnh nền khác.

Tính đến ngày 4/4, Gruzia, quốc gia có 3,7 triệu dân, đã ghi nhận 157 người nhiễm virus SARS-CoV-2./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-co-them-gan-600-ca-nhiem-moi-anh-co-the-noi-long-gian-cach-xa-hoi/632453.vnp