Nga có thể tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên và chưa sẵn sàng trừng phạt

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Moskva chưa có tiếp xúc cấp cao với ban lãnh đạo mới của Triều Tiên, nhưng điều này có thể diễn ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Interfax ngày 15/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Moskva chưa có tiếp xúc cấp cao với ban lãnh đạo mới của Triều Tiên, nhưng điều này có thể diễn ra.

Interfax dẫn lời ông Morgulov cho biết: "Trên lý thuyết thì điều này (các cuộc tiếp xúc) là khả thi."

Thứ trưởng Morgulov cho hay Nga có nhiều kênh liên lạc với Triều Tiên, việc này "ít nhiều cũng mang lại thành quả."

Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho tuyên bố Nga chưa sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vì điều này sẽ kìm hãm nền kinh tế của quốc gia châu Á này.

Ông cũng cho rằng sức ép đối với Triều Tiên đang gần chạm tới "giới hạn đỏ" và việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên có thể là chủ đề đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-co-the-tiep-xuc-cap-cao-voi-trieu-tien-va-chua-san-sang-trung-phat/479848.vnp