Nga có thể tăng trưởng kinh tế vượt dự báo

Tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Nga được cho là sẽ đạt mức 1,3% nhưng con số thực có thể lạc quan hơn.

Phó Thủ tướng thứ nhất và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov mới đây thông tin, tăng trưởng kinh tế Nga vào năm nay sẽ cao hơn dự báo 1,3%.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov

"Chúng tôi tin tưởng rằng động lực tăng trưởng của nền kinh tế năm nay sẽ không thấp hơn, có thể cao hơn chúng tôi dự đoán (1,3% - theo TASS)" - Bộ trưởng Siluanov nói.

Ông Siluanov nói thêm rằng, Chính phủ nhìn thấy một xu hướng tích cực trong tăng trưởng kinh tế. Riêng tháng 10, Nga đã tính toán được tốc độ tăng trưởng 2,2%. Xu hướng tăng 2,2% có thể chưa thực sự ổn định nhưng các dự án quốc gia, các chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế đã bắt đầu được kích hoạt và có hiệu quả.

Thông tin tích cực này cũng từng được Trợ lý Tổng thống Nga - ông Bel Belousov đề cập tới gần đây,. Theo đó, tăng trưởng GDP của Nga năm 2019 có thể đạt từ mức 1,3- 1,5%. Trong đó, mức 1,3% dường như là chắc chắn sẽ đạt được và có thể sẽ còn lớn hơn.

Bất chấp tăng dần vị thế trên trường quốc tế, kinh tế Nga vẫn bị ảnh hưởng một phần từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tăng trưởng kinh tế ở mức khá thấp nhưng đều đặn, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin vẫn tránh được các kịch bản tồi tệ của suy thoái kinh tế.

Tổng thống Nga đánh giá, Moscow trong nhiều năm thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô cân bằng, xử lí có trách nhiệm tài chính quốc gia, duy trì sự ổn định của thị trường tín dụng và ngân hàng cũng như nỗ lực củng cố các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, nhờ đó giữ cho nền kinh tế của đất nước không bị suy thoái.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP như hiện nay là chưa đủ và nước Nga sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

Tổng thống Putin đã đưa 13 dự án, từ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục đến cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên mức trung bình thế giới vào năm 2025. Các dự án được lên kế hoạch trị giá 26 nghìn tỷ rúp (khoảng 406 tỷ USD).

Theo Cơ quan Thống kê Nhà nước LB Nga (Rosstat), trong quý III/2019, nền kinh tế nước này tăng trưởng ở mức 1,7%/năm và trong 9 tháng tăng trưởng ở mức 1,1%. Bộ Phát triển Kinh tế Nga trước đó còn dự báo GDP sẽ tăng trưởng 1,9%.

Ông Jonathan Kostin, người đứng đầu ngân hàng lớn thứ hai của Nga - VTB, nói với Reuters rằng ông tin các dự án quốc gia của Tổng thống Nga có thể giúp nước này thúc đẩy tăng trưởng giống như cách "Thỏa thuận mới" của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt giúp chấm dứt "Đại suy thoái" trong những năm 1930.

Điều cần tập trung hơn là tránh để thất thoát các quỹ tài chính cho các dự án này. Chính quyền cũng cần cho phép doanh nghiệp tư nhân có các hình thức hợp tác linh hoạt với nhà nước.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế hàng đầu như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều dự báo tăng trưởng của Nga trong cả năm chỉ dao động quanh mức 1%.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-co-the-tang-truong-kinh-te-vuot-du-bao-3392108/