Nga có thể loại bỏ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Nga thừa nhận rằng họ có thể buộc phải loại bỏ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, sau khi tàu sân bày này gặp phải một tai nạn vào mùa thu năm ngoái.

Tàu Đô đốc Kuznetsov xuất hiện trên biển hôm 17/10/2016

Tàu Đô đốc Kuznetsov xuất hiện trên biển hôm 17/10/2016

Tàu Đô đốc Kuznetsov đã bị hư hỏng nặng hồi tháng 10/2018, trong khi đang trải qua quá trình bảo dưỡng định kỳ ở ụ nổi PD-50 thuộc xưởng đóng tàu Murmansk, trên vùng biển băng giá tại Vịnh Kola.

Khi đó, một sự cố chập điện bất ngờ xảy ra trên bờ đã làm các máy bơm của ụ nổi ngừng hoạt động, khiến các bể chứa nhanh chóng bị ngập nước. Khi ụ nổi đang chìm dần, 2 tháp cẩu của tàu bị rơi xuống từ độ cao 15m, 1 tháp cẩu trong số này đã đâm xuyên thân tàu.

Bộ Quốc phòng Nga hiện đang cân nhắc về việc loại bỏ tàu sân bay duy nhất của mình, trong bối cảnh không có biện pháp thay thế ụ nổi PD-50. Song, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Thực tế, tàu Đô đốc Kuznetsov hiếm khi được nhìn thấy trên biển. Từ năm 1991 đến 2015, con tàu chỉ thực hiện 6 đợt tuần tra trên biển. Trong một đợt triển khai làm nhiệm vụ ở Syria hồi năm 2016, chỉ trong 3 tuần, 2 tiêm kích trên tàu sân bay Nga đã bị rơi xuống biển vì lỗi kỹ thuật.

Được biết, đây không phải là lần duy nhất tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov gặp sự cố mà trong nhiều thập niên qua, con tàu từng bị ảnh hưởng lớn bởi hỏa hoạn hay nồi hơi gặp trục trặc.

Hệ thống nồi hơi trên tàu hoạt động kém hiệu quả và không đáng tin cậy. Bằng chứng là luôn có một tàu kéo đi cùng mỗi khi tàu sân bay Nga ra biển làm nhiệm vụ.

Bình An (Theo BI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-co-the-loai-bo-tau-san-bay-do-doc-kuznetsov-532562.html