Nga có thể kiện Mỹ vì Nord Stream-2 nhưng...

Ông Medvedev cho rằng, Nga không có gì để tin chắc chắn rằng một tòa án ở Mỹ sẽ công bằng.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng, Nga hoàn toàn có thể sẽ nộp đơn kiện các quốc gia nào gây trở ngại cho dự án đường ống dẫn khí Nord Stream-2.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

"Nếu có những lý do cho việc này, rõ rằng vấn đề trên cần được thảo luận ở tòa án. Tuy nhiên, tôi tin là lập trường của các nhà lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp quan trọng hơn. Họ sẽ có tiếng nói của của mình", ông Medvedev nhận định.

Khi được hỏi rằng tòa án nào của Nga sẽ thụ lý vụ kiện này, ông Medvedev cho biết tòa án quốc gia hoặc tòa án xét xử tranh chấp hợp đồng.

"Có thể vấn đề này sẽ được xét xử tại một tòa án ở Mỹ nhưng một vụ kiện như vậy sẽ mất nhiều thời gian và chúng tôi không chắc liệu một phiên tòa của Mỹ có công bằng hay không", ông Medvedev nhận định.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng nhấn mạnh rằng ông cảm thấy chắc chắn về việc thực hiện dự án này.

"Chúng tôi cần nó và châu Âu, trong đó có Đức cũng vậy. Các đối tác của chúng tôi ở Đức cũng nói thẳng về việc này. Nếu họ giữ vững quan điểm và tránh để tâm đến lập trường của Mỹ thì rõ ràng đường ống này sẽ được hoàn thiện" - ông Medvedev nhấn mạnh.

Dù vậy, ông Medvedev cho rằng Mỹ sẽ không thay đổi lập trường và tiếp tục gây sức ép lên dự án này.

"Tuy nhiên, những lý do về kinh tế khi đưa ra quyết định thường có nhiều ảnh hưởng hơn là mục đích chính trị thuần túy. Những lý do kinh tế đó phù hợp với các giá trị của châu Âu và dĩ nhiên về phía chúng tôi cũng vậy. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ được hoàn tất nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào. Tôi cho là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn và chờ thêm một thời gian nữa", ông Medvedev cho hay.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 19/1 cho biết đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, đặc biệt, các hạn chế đang được áp dụng đối với tàu Fortuna, tham gia xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2, và chủ sở hữu của nó, công ty KBT-Rus.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng theo luật CAATSA của Mỹ. Nằm trong danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc đóng băng tài sản ở Mỹ và cấm công dân Mỹ có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với những người có trong danh sách.

Dự án này nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền Berlin. Đức cần đường ống dẫn khí Nord Stream-2 để đảm bảo an ninh năng lượng.

Cựu Thủ tướng Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Rosneft và người đứng đầu Ủy ban cổ đông của Nord Stream AG Gerhard Schroeder tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rheinische Post đã nói rằng, Washington không thể ra lệnh cho Berlin mua loại khí đốt nào.

Cựu Thủ tướng Đức gọi dự án là khoản đầu tư trong tương lai sẽ đảm bảo an ninh năng lượng cho các thế hệ tương lai. Các thành viên của Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Hạ viện cũng có cùng quan điểm.

Theo ông Schroeder, nhiên liệu của Mỹ kém hơn so với nhiên liệu của Nga về độ thân thiện với môi trường, giá cả và chất lượng. Ông nói: “Nếu chúng ta ngừng xây dựng, từ quan điểm của chính sách năng lượng, chúng ta sẽ cắt cành cây mà chúng ta đang ngồi trên đó”.

Cùng quan điểm này, Pavel Zavalny, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Năng lượng nhận định, quan điểm chung của tất cả các thành viên ủy ban và các phe phái là Nord Stream-2 nên được hoàn thành và cả Đức và châu Âu đều cần dự án này.

"Ủy ban sẽ đưa ra mọi biện pháp chống lại mọi nỗ lực, kể cả từ phía Mỹ, để đình chỉ việc thực hiện dự án này" - ông Zavalny nói, nhấn mạnh thêm rằng công ty điều hành Nord Stream-2 cho biết dự án sẽ được hoàn thành về mặt kỹ thuật vào cuối tháng 5 này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-co-the-kien-my-vi-nord-stream-2-nhung-3426953/