Nga có sẵn kịch bản khi Tomahawk đang áp sát Syria

Khu trục hạm USS Ross trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang trên đường đến vùng biển gần Syria.

Thông tin về hải trình của chiến hạm Mỹ được tờ Avia của Nga cho biết, hiện USS Ross đang di chuyển theo hướng Syria và con tàu này sẽ tiếp cận khu vực Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới. Tuy nhiên báo Nga không tiết lộ điểm xuất phát của con tàu.

Được biết, USS Ross chính là con tàu đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk về phía lãnh thổ Syria trong đợt tấn công căn cứ không quân Al Shayrat của Syria hồi tháng 4/2017 với cáo buộc quân đội Syria là thủ phạm gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib.

Chiến hạm USS Ross.

Chiến hạm USS Ross.

Và trong đợt xuất hiện của USS Ross lần này, nguy cơ Syria bị tấn công làcó bởi đồng thời với sự xuất hiện của khu trục hạm Mỹ, phía Nga tiết lộ, nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (trước có tên là 'Dzhebhat al-Nusra') cùng với tổ chức Mũ bảo hiểm trắng đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công hóa học giả mạo mới ở Idlib để ghi hình tuyên truyền- một chiêu thức cũ nhằm bôi nhọ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và mở màn cho cuộc tấn công mới vào Syria.

"Hiện phía Nga đã nắm được thông tin từ các nhóm cư dân Sarmada (nằm cách Idlib 30 km về phía đông bắc) cho thấy, hồi đầu tháng 11 có những người không rõ tung tích, những phiến quân vũ trang và đoàn xe gồm 3 xe tải chở các thùng hóa chất với dung tích khác nhau tới thành phố này.

Trên một trong những xe tải có các thiết bị video chuyên dụng, nhiều mảnh đạn pháo và đạn máy bay có dấu hiệu đặc biệt. Theo mô tả lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các dấu hiệu là dấu hiệu trên các vũ khí của Liên Xô và Nga. Dự báo sẽ có các video dàn dựng tại đây liên quan đến các vụ không kích và sử dụng vũ khí hóa học trong thời gian tới.

Ngoài việc dàn dựng các cảnh quay, nhóm này còn đang chọn những người địa phương tham gia vào các cảnh quay mô tả hậu quả của những cuộc không kích có sử dụng chất độc hóa học", thông báo cho biết.

Giới chuyên gia cho rằng, dù biết trước vụ dàn dựng tấn công hóa học nhưng cả lực lượng Nga và quân đội chính phủ Syria (SAA) vẫn khó có thể ngăn một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình như từ chiếc USS Ross như hồi đầu năm 2017. Lựa chọn tối ưu nhất lúc này là tăng cường các biện pháp phòng thủ để bẻ gãy cuộc tấn công nếu nó thực sự xảy ra.

Và có thể đây chính là lý do khiến Nga đã điều số lượng lớn hệ thống Pantsir-S đến Syria trong thời gian qua.

Thông tin về đợt tăng cường vũ khí đến Syria được cựu lãnh đạo lực lượng chống tên lửa của Bộ Tư lệnh đặc biệt của không quân Nga Sergei Khatylev cho biết, trong những ngày gần đây, Moscow đã chuyển đến một số căn cứ của mình tại Syria khoảng 30 hệ thống Pantsir-S.

Quyết định điều động được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi đánh giá tình hình tại Syria và cân nhắc những nguy cơ lực lượng Nga có thể phải đối mặt khi hoạt động tại đây.

Đặc biệt là nguy cơ từ một cuộc tấn công bằng số lượng lớn tên lửa hành trình từ bên ngoài.

Để tăng cường khả năng phát hiện mục tiêu và chiến đấu cho Pantsir-S, Nga cũng đang chuyển hệ thống radar 1L122-1E đến Syria bằng đường biển. Giới chuyên gia cho rằng, không hề bất ngờ khi Nga điều thêm radar 1L122-1E đến Syria vào lúc này.

Quyết định tăng cường được thực hiện gần như ngay sau khi những tổ hợp phòng không Pantsir-S cũng được tăng thêm số lượng tại đây.

Với sự có mặt của 1L122-1E, không chỉ Pantsir-S được tăng cường sức mạnh mà toàn bộ phòng không Nga cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều và có thể đối phó tốt với cuộc tấn công từ nhiều loại vũ khí khác nhau, kể cả tên lửa hành trình.

Theo Ngọc Hòa/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-co-san-kich-ban-khi-tomahawk-dang-ap-sat-syria/20191204022830527