Nga có rủi ro mất nguồn chuyên viên IT vào tay các nước NATO

Rủi ro này xuất phát từ dự thảo luật cho phép nhân viên công nghệ thông tin (IT) làm việc từ xa, và họ có thể tìm đến các nước NATO để làm việc.

Dự luật nhằm thu hút hàng ngàn nhân viên IT trở về nước. Chính phủ Nga ước tính 100.000 chuyên viên IT đang làm việc cho các công ty Nga ở nước ngoài.

Nhân viên IT Nga làm việc ở nhà - Ảnh: Moskva News Agency

Nhân viên IT Nga làm việc ở nhà - Ảnh: Moskva News Agency

Một số nghị sĩ Nga lo ngại có thể có thêm nhiều chuyên viên IT Nga đến làm việc ở các nước thuộc khối NATO, và vô tình chia sẻ thông tin an ninh nhạy cảm, nên họ đã đề xuất cấm một số chuyên viên IT không được phép rời khỏi Nga.

Nhưng hồi tháng 12.2022, Bộ Kỹ thuật Số Liên bang Nga cho biết: Lệnh cấm hoàn toàn có thể khiến các công ty công nghệ không thể làm việc hiệu quả và từ đó không có sức cạnh tranh. Bộ tuyên bố: “Cuối cùng, bất kỳ ai có thể thu hút nhân viên xuất sắc nhất, gồm cả người ở nước ngoài, sẽ giành phần thắng”.

Trong nhiều lao động trẻ của Nga tìm đến các nước thường sử dụng tiếng Nga như Latvia, Gruzia và Armenia, rất nhiều chuyên viên IT đã tìm đến tận Argentina để tiếp tục hành nghề IT.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết, ông muốn áp mức thuế cao hơn đối với chuyên viên IT ra nước ngoài làm việc.

Hiện tại, chuyên viên IT Nga làm việc trong nước bị tự động trừ 13% thuế thu nhập, nhưng người làm cho các công ty Nga ở nước ngoài được tự quyết định nộp thuế thu nhập hay không. Vì thế, dự luật làm việc từ xa có thể khiến vài kiều dân Nga chọn cách ngưng đóng thuế.

Bảo Vĩnh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nga-co-rui-ro-mat-nguon-chuyen-vien-it-vao-tay-cac-nuoc-nato-191713.html