Nga có quyền bảo vệ Syria, Dasmascus tấn công sấm sét Idlib

Nếu khủng bố lấy thỏa thuận Idlib làm lá chắn, Nga sẽ hành động, Syria chứng minh sẽ hành động trước.

Cùng ngày diễn ra Hội nghị bốn bên Nga - Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp về tình hình Syria, đồng thuận gia hạn thỏa thuận Sochi hết hạn hôm 15/10, quân đội Syria vẫn tấn công các mục tiêu khủng bố khiêu khích ở nam Idlib.

Quân đội Syria duy trì hiện diện bao vây Idlib đề phòng trường hợp xấu. Ảnh: Al-Masdar News

Quân đội Syria duy trì hiện diện bao vây Idlib đề phòng trường hợp xấu. Ảnh: Al-Masdar News

Theo Al-Masdar News, buổi sáng ngày diễn ra Hội nghị này, các phiến quân thánh chiến vẫn tiếp tục ngoan cố không chịu rời khỏi các khu vực phi quân sự được chỉ định ở các tỉnh Aleppo, Idlib, Hama, và Latakia.

Các lực lượng cố thủ liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn.

Quân đội Ả-rập Syria cuối cùng đã tiến hành đáp trả bằng những đợt tấn công mạnh mẽ bằng tên lửa và đạn pháo về phía phiến quân thánh chiến ở khu vực thị trấn Al-Taman'ah và Khan Sheikhoun.

Những tay súng khủng bố phản ứng lại bằng cách bắn nhiều tên lửa vào vị trí khu vực quân đội Syria đồn trú ở phía Nam khu phi quân sự.

Theo tường thuật của Al-Masdar News, đợt tấn công đáp trả chưa có dấu hiệu dừng lại và mục tiêu cao nhất mà cả hai phía đều kỳ vọng là làm suy yếu lực lượng đối phương.

Quân đội Syria đã cảnh báo đến hạn 15/10, tất cả lực lượng đối lập đều phải rời khỏi vùng phi quân sự cùng với vũ khí hạng nặng của chúng, theo đúng thỏa thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được tại Sochi hôm 19/7 vừa qua.

Tuy nhiên, sự chần chừ của Thổ Nhĩ Kỳ và sự hiếu chiến của lực lượng khủng bố tại Idlib nhằm mở rộng khu vực chiếm đóng đã buộc Quân đội Syria phải có mặt bao vây toàn bộ tỉnh Idlib.

Dù các vụ bắn tên lửa, đạn pháo vẫn diễn ra ở mức độ thường xuyên song quy mô không quá lớn, chủ yếu là phản ứng đáp trả các đợt tấn công từ phía lực lượng khủng bố bên trong Idlib.

Động thái từ phía Syria cho thấy sự quyết tâm giành trọn vẹn lãnh thổ của mình nhưng vẫn dưới sự bảo trợ của Nga.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về Syria ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin nhấn mạnh:

"Nếu xuất hiện các cuộc khiêu khích bằng vũ trang từ vùng Idlib, Nga sẽ hỗ trợ chính quyền Syria loại bỏ tận gốc mối đe dọa của khủng bố này".

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại sự cần thiết của thỏa thuận Sochi, đồng thời khẳng định việc thiết lập vùng giảm căng thẳng và vùng phi quân sự ở Idlib chỉ là giải pháp tạm thời.

“Chúng tôi hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo được việc trong tương lai gần sẽ buộc khủng bố phải hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự khỏi vùng phi quân sự” - ông Putin cho biết.

Ông Putin khẳng định, hầu hết các lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa khủng bố. Syria đã và đang bước vào một giai đoạn trong quá trình tái thiết đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng, người dân Syria là những người duy nhất có quyền xác định tương lai đất nước họ.

Lãnh đạo Nga- Đức- Thổ Nhĩ Kỳ- Pháp đồng ý gia hạn thỏa thuận Idlib.

Theo Tổng thống Nga, các bên đồng ý mở rộng khái niệm “viện trợ nhân đạo”, và hiểu đó chính là "cung cấp thiết bị y tế, thuốc men, phục hồi cơ sở hạ tầng và nguồn cấp nước".

Giải quyết việc sắp tới sẽ thành lập Ủy ban hiến pháp Syria, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, cải cách hiến pháp sẽ làm bền vững tình trạng nhà nước và đoàn kết xã hội Syria.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: "Nga hy vọng đến cuối năm, Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ được phê chuẩn và sẽ làm việc. Công việc về việc thành lập Ủy ban nên được tiến hành phù hợp với luật pháp của Cộng hòa Ả Rập Syria, nếu không nó sẽ phản tác dụng".

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-co-quyen-bao-ve-syria-dasmascus-tan-cong-sam-set-idlib-3368138/