Nga có kế hoạch bàn giao hàng loạt UAV tàng hình Okhotnik vào năm 2024

Máy bay không người lái tàng hình hạng nặng S-70 Hunter (Okhotnik) được xem là vũ khí đầy triển vọng của Quân đội Nga.

Không quân Nga vẫn dự kiến sẽ nhận được lô máy bay không người lái tàng hình hạng nặng thế hệ mới nhất đầu tiên mang tên Okhotnik vào năm 2024, Người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - ông Yuri Slyusar đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin với nội dung như vậy vào hôm thứ hai ngày 3 tháng 8.

"Chúng tôi đã nhận được một nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng để tăng tốc công việc thiết kế thử nghiệm và điều chỉnh tối đa lịch trình nhằm bắt đầu giao hàng từ năm 2024. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tích cực làm việc với các đồng nghiệp về vấn đề này", Tổng Giám đốc điều hành của UAC cho biết.

Máy bay không người lái tấn công tàng hình Okhotnik bay cùng tiêm kích Su-57. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay không người lái tấn công tàng hình Okhotnik bay cùng tiêm kích Su-57. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay không người lái tấn công Okhotnik thế hệ mới nhất của Nga được áp dụng công nghệ tàng hình và thiết kế kiểu cánh bay (nó thiếu đuôi) và có trọng lượng cất cánh 20 tấn. Chiếc UAV này được tích hợp động cơ phản lực và có khả năng phát triển tốc độ lên khoảng 1.000 km/h.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái Okhotnik có lớp phủ chống radar và được trang bị các thiết bị cho quang điện tử, radar và nhiều loại khí tài trinh sát tối tân khác, khiến nó thực sự trở thành một "sát thủ trên không".

Mô hình Okhotnik được điều khiển từ xa đã chính thức ra mắt tại triển lãm quốc phòng Army 2019 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moskva vào cuối tháng 6 và đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới truyền thông trong và ngoài nước.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-co-ke-hoach-ban-giao-hang-loat-uav-tang-hinh-okhotnik-vao-nam-2024/20200805024552058