'Nga có cách đối phó với Javelin ở Estonia'

Tuyên bố trên được quan chức ngoại gia Nga cho biết khi Estonia nhận được 92 tên lửa chống tăng Javelin phiên bản mới từ Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Tallinn thông báo hôm 25/7 cho biết, Mỹ đã chuyển 92 tên lửa chống tăng Javelin do hãng Raytheon phát triển cho Bộ Quốc phòng và Lực lượng Quốc phòng Estonia trong khuôn khổ hợp đồng đã ký trước đó giữa Trung tâm đầu tư quốc phòng Estonia và Lầu năm góc.

"Lô hàng 92 tên lửa Javelin đã đến là sự tiếp nối của việc xây dựng khả năng phòng thủ của Estonia, sẽ tăng cường sự hội nhập chiến lược của các nước chúng ta và đảm bảo khả năng tương tác giữa các đồng minh và đối tác NATO", trang web của Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Mỹ chuyển tên lửa Javelin cho Estonia.

Mỹ chuyển tên lửa Javelin cho Estonia.

Vào đầu tháng 4/2020, Estonia cũng đã nhận được 128 Raytheon Javelin từ Mỹ. Việc chuyển giao tên lửa được thực hiện theo chương trình Building Partner Capacity của Bộ chỉ huy châu Âu Mỹ. Đại sứ quán nhấn mạnh rằng trong thời gian qua, Mỹ đã cung cấp hơn 190 triệu đô la viện trợ quân sự cho Estonia.

Những tên lửa Javelin vừa được Mỹ chuyển giao cho Estonia thuộc phiên bản được nâng cấp với đầu đạn đa năng mới. Nhờ có đầu đạn mảnh tên lửa Javelin mới có khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương, phá hủy các mục tiêu thiết giáp, phá hủy các công trình, công sự.

Cùng với sự khác biệt, tên lửa phiên bản mới vẫn giữ được khả năng tiêu diệt xe tăng, thiết giáp hạng nặng. Ngoài sự khác biệt về đầu đạn, FGM-148F có khối lượng nhẹ hơn so với các phiên bản trước đây.

Đây không phải là lần đầu tiên chương trình nâng cấp lên chuẩn FGM-148F được Mỹ công khai, tuy nhiên chương trình nâng cấp này bị gián đoạn hồi cuối năm 2016 do xuất hiện vấn đề với đầu đạn tên lửa.

Phát biểu sau khi Estonia nhận được lô 92 tên lửa chống tăng Javelin mới, quan chức Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov nói rằng việc Mỹ chuyển thêm Javelin cho Estonia sẽ chỉ làm căng thẳng thêm tình hình trong khu vực và Moscow sẽ có biện pháp để đối phó.

"Vũ khí Mỹ có khả năng dẫn đến thương vong mới ở các nước láng giềng của chúng ta và chúng ta không thể thờ ơ với điều đó", ông Ryabkov nói với truyền thông Nga.

Được biết, ngoài Estonia, Mỹ cũng vừa chuyển giao xong Javelin cho Gruzia theo hợp đồng được 2 bên ký kết hồi năm 2017 với tổng trị giá lên tới 75 triệu USD. Những hệ thống Javelin sẽ nâng cao khả năng phòng thủ của Gruzia.

Việc Mỹ hoàn thành chuyển tên lửa chống tăng hiện đại hàng đầu thế giới cho Gruzia và Estonia đang tạo nên thế trận Javelin vây chặt Moscow từ Nam cho đến Tây nước Nga. Bởi ngay trước đó, Ukraine cũng đã nhận được lô tên lửa đầu tiên dù Mỹ và Bộ Quốc phòng Ukraine không thừa nhận.

Với cách bán và triển khai Javelin của mình, Mỹ có thể khiến Nga lo lắng vì Javelin đã có mặt tại Na Uy, Lithuania - những quốc gia trên tuyến đầu chống Nga của NATO. Cùng với đó, Mỹ còn thường xuyên mang tên lửa Javelin đến Baltic tập trận.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-co-cach-doi-pho-voi-javelin-o-estonia-3415143/