Nga chuyển thêm lô tăng cực mạnh cho SAA

Truyền thông Nga vừa đăng tải hình ảnh tại cảnh Tartus với sự xuất hiện của loạt vũ khí mới, trong đó có lô tăng T-62M mới.

Những vũ khí mới xuất hiện tại Tartus mới được tàu vận tải Dvinitsa-50 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga chuyển đến Syria. Dù không rõ thời điểm cụ thể chiếc tàu này cập cảng Syria nhưng không khó để nhận ra loạt vũ khí vừa được bốc dỡ lên bờ và chưa kịp chuyển về căn cứ.

Phần lớn trong số vũ khí mới này đều là xe chiến đấu bọc thép và xe tăng T-62M mới được Nga nâng cấp trước khi chuyển đến Syria. Gói hỗ trợ vũ khí với số lượng lớn của Nga dành cho Syria lần này nhằm giúp quân chính phủ trong các chiến dịch tấn công phiến quân tại Idlib.

Hình ảnh được cho là số vũ khí mới được Nga chuyển đến Syria.

Hình ảnh được cho là số vũ khí mới được Nga chuyển đến Syria.

Điểm đặc biệt đó khi so sánh các xe tăng T-62M lần này với sản phẩm cùng loại đã được Nga cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria trước đó cho thấy có sự khác biệt rất lớn về giáp bảo vệ.

Trong khi lô xe tăng T-62M cập cảng Latakia lần trước không có diềm chắn xích và chỉ được gia cố quanh mặt trước tháp pháo bằng một lớp thép đồng nhất đơn giản thì trên những chiếc T-62M sắp viện trợ này đã được tăng cường bằng các phiến giáp phản ứng nổ Kontakt 1.

Việc bổ sung các phiến giáp phản ứng nổ Kontakt 1 như trên có tác dụng bảo vệ tốt hơn nhiều cho xe trước các loại đạn xuyên động năng hay đạn xuyên lõm so với chỉ sử dụng thép cán truyền thống. Do đó, T-62M có thể chống lại đạn xuyên giáp gấp 1,8 lần, chống đạn tích nổ gấp 2,5-3 lần.

Một cải tiến đáng kể nữa đó là hệ thống điều khiển hỏa lực và vũ khí. T-62M được trang bị loại kính đặc biệt giúp kíp lái có thể quan sát ngày đêm kết hợp máy đo khoảng cách bằng laser. Nhìn đêm được thực hiện bằng kính ngắm với bộ chuyển đổi quang-điện.

Việc hiện đại hóa khoang chiến đấu được thực hiện bằng cách lắp đặt những vũ khí hạng nặng khác. Khi đó phạm vi phát hiện mục tiêu tăng gấp 1,7 lần kể cả vào ban đêm. Súng máy tự động 7,62 mm được gắn trên tháp pháo, tổng số đạn pháo có thể mang theo là 40 quả.

T-62 từng nhiều lần thoát chết thần kỳ trước TOW trên chiến trường Syria, điều này khiến T-62M trở thành cơn ác mộng đối với các tay súng phiến quân. Loại xe tăng được sản xuất từ thời liên xô này cũng chính là nguyên nhân khiến cho Mỹ đi tới quyết định cho loại biên toàn bộ hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển BGM-71 TOW tiêu chuẩn và trang bị những phiên bản tối tân hơn.

Giới quan sát dự báo, những chiếc xe tăng chiến đấu T-62M vừa được Nga cung cấp sẽ nhanh chóng tham chiến tại các điểm nóng tại Idlib, giúp quân đội chính phủ Syria nhanh chóng giành lại những vùng đất hiện vẫn do phiến quân chiếm giữ.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-chuyen-them-lo-tang-cuc-manh-cho-saa-3392419/