Nga chuyển tên lửa S-300 cho Syria, Israel 'gậy ông đập lưng ông'

Theo giới phân tích, khả năng Moscow khả năng chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Damascus đang lớn hơn bao giờ hết, nhất là sau sự cố IL-20 mà Israel 'tặng' cho Nga hôm 17/9 vừa qua.

Theo nhận định trên, sau sự cố với máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga ngoài khơi Syira hôm 17/9, Moscow đang xem xét tới khả năng hỗ trợ Syria nâng cấp lực lượng phòng không nhằm tranh lặp lại các trường hợp tương tự. Theo đó, vô hình chung sự cố 17/9 vừa rồi lại vô tình giúp Syria có được thứ họ muốn bấy lâu nay chính là tên lửa S-300. Nguồn ảnh:

Máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria vừa qua có một phần lỗi khá lớn thuộc về phòng không Syria mà cụ thể hơn chính là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200, khi tổ hợp vũ khí này đã trở nên quá lạc hậu và bị chiến đấu cơ Israel đánh lừa.

Trước khi xảy ra sự cố IL-20, ông Alexander Kinshchak - Đại sứ Nga tại Damascus đưa ra nhận xét: "Chúng tôi đang giúp đối tác Syria khôi phục, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp".

Như trước đó, Moscow đã có ý định cải thiện năng lực phòng không của Syria mà ở đây chỉ có một giải pháp duy nhất là trao cho Damascus các tổ hợp phòng không tầm xa S-300.

Cần lưu ý rằng sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành cuộc không kích vào các mục tiêu trong đất Syria hồi tháng 4 năm nay, Nga đã tỏ rõ ý định chuyển giao cho Syria các tên lửa S-300, tuy nhiên kế hoạch trên ngay lập tức bị Israel ngăn chặn.

Tuy nhiên, "người tính, không bằng trời tính" Israel có lẽ sẽ sớm trả giá cho hành động khiêu khích của mình sau sự cố 17/9, mà kết quả của hành động này chính là Moscow quyết tâm chuyển giao S-300 cho Syria.

Thậm chí ngay từ đầu năm nay đã có một số nguồn tin quân sự cho rằng, Nga đã đào tạo cho Syria các đơn vị S-300 đầu tiên và thứ duy nhất họ còn thiếu chính là tên lửa. Đây có lẽ là đòn đánh chí mạng vào các kế hoạch quân sự của Israel tại Syria hay cả Mỹ trong thời gian sắp tới.

Trong suốt thời gian tham chiến ở Syria từ năm 2015 cho đến nay, Nga từng nhiều lần hỗ trợ tổ hợp phòng không mới cho Syria cũng như nâng cấp số tổ hợp phòng không hiện có của quốc gia này. Thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Damascus có thể tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, cũng chưa có gì đảm bảo rằng Syria có thể sẽ sớm nhận được S-300 vì ngay lúc này căng thẳng giữa Nga và Israel đã cho thấy một số dấu hiệu mang tính hạ nhiệt.

Nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng Nga sẽ không âm thầm chuyển S-300 cho Syria mà không cần tham vấn Israel, bởi niềm tin mà Moscow dành cho Tel Aviv.

Ở thời điểm hiện tại, các căn cứ quân sự Nga ở Syria đang có sự hiện diện sẵn của các tổ hợp phòng không S-300 hoạt động song song với S-400 tạo thành một "bức tường" bảo vệ các căn cứ này, thế nhưng ở các khu vực trọng yếu khác của Syria như thủ đô Damascus thì S-300 hay S-400 gần như vắng bóng.

Do đó, trong trường hợp Nga chuyển giao S-300 cho Syria thì nhiều khả năng các tổ hợp này sẽ được sử dụng để bảo vệ thủ đô Damascus hoặc các căn cứ quân sự chiến lược của Quân đội Syria.

Mời độc giả xem video: Một phần hệ thống phòng không của Nga ở Syria. (nguồn South Front)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-chuyen-ten-lua-s-300-cho-syria-israel-gay-ong-dap-lung-ong-1118866.html