Nga chuyển pháo tự hành 2S3M Aktasiya cho Belarus

Văn phòng báo chí của công ty quốc phòng Uralvagonzavod (thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) cho biết Nga đã gửi pháo tự hành 2S3M Aktasiya sau khi sửa chữa lớn cho Belarus.

Pháo tự hành 2S3M Akatsiya

Pháo tự hành 2S3M Akatsiya

“Là một phần trong việc hoàn thành 2 hợp đồng năm 2022, Uraltransmash (thuộc Uralvagonzavod) đã gửi pháo tự hành 2S3M Akatsiya cho Cộng hòa Belarus sau khi sửa chữa lớn” – Văn phòng báo chí trên nói trong một tuyên bố và cho biết.

Dẫn lời Giám đốc điều hành Uraltransmash, ông Dmitry Semizorov, văn phòng báo chí trên cho biết “chiếc xe trên có các phương tiện liên lạc được cải tiến, tốc độ bắn cao hơn và tải trọng đạn lớn hơn, trong khi các linh kiện nhập khẩu đã được thay thế hoàn toàn”.

Pháo 2S3 Akatsiya được đưa vào trang bị năm 1972. Năm 1975, chúng được nâng cấp lên cấp 2S3M. Pháo tự hành Akatsiya 152mm được thiết kế để chế áp và loại bỏ nhân lực, các khẩu đội pháo và súng cối, hệ thống tên lửa, xe tăng, hỏa lực, sở chỉ huy và vũ khí hạt nhân chiến thuật của đối phương.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-chuyen-phao-tu-hanh-2s3m-aktasiya-cho-belarus-f1zjcP9ng.html