Nga chuyển loạt tăng mới nâng cấp cho Syria

Theo Yoruk Isik, tàu vận tải của Nga đang vận chuyển lô vũ khí lớn cho Syria, trong đó có nhiều chiến tăng vừa được nâng cấp với trang bị cực mạnh.

Người quan sát eo biển Bosphorus là Yoruk Isik cho biết, chiếc tàu vận tải hạng nặng của Nga lớp LST Nikolay Filchenkov 152 đang trên hải trình đến Địa Trung Hải. Trên tàu chở theo nhiều vũ khí, khí tài.

Chiếm số lượng nhiều nhất trong số đó là chững cỗ xe tăng T-62M vừa được Nga hoàn thành nâng cấp với loạt trang bị mới cực mạnh. Được biết, gói hỗ trợ vũ khí với số lượng lớn của Nga dành cho Syria lần này nhằm giúp quân chính phủ trong các chiến dịch tấn công phiến quân tại Tây Bắc.

Theo nguồn tin riêng mà nhà quan sát Yoruk Isik có được cho biết, điểm đặc biệt đó khi so sánh các xe tăng T-62M lần này với sản phẩm cùng loại đã được Nga cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria trước đó cho thấy có sự khác biệt rất lớn về giáp bảo vệ.

Trong khi lô xe tăng T-62M cập cảng Latakia lần trước không có diềm chắn xích và chỉ được gia cố quanh mặt trước tháp pháo bằng một lớp thép đồng nhất đơn giản thì trên những chiếc T-62M sắp viện trợ này đã được tăng cường bằng các phiến giáp phản ứng nổ Kontakt 1.

Việc bổ sung các phiến giáp phản ứng nổ Kontakt 1 như trên có tác dụng bảo vệ tốt hơn nhiều cho xe trước các loại đạn xuyên động năng hay đạn xuyên lõm so với chỉ sử dụng thép cán truyền thống.

Tuy vậy khi lắp các phiến giáp kiểu này lại có tác dụng phụ là dễ gây ra thương vong cho bộ binh đi kèm xe tăng, khi liều nổ gây hiệu ứng "hướng ra ngoài" để giảm tác dụng của viên đạn xuyên.

Ngoài phiên bản xe tăng T-62M được đắp giáp phản ứng nổ Kontakt 1 thì Nga vẫn còn niêm cất cả biến thể T-62M lắp Kontakt 5 xung quanh tháp pháo tương tự như cấu hình sử dụng trên T-72B3.

Thông qua việc liên tiếp tăng cường trang thiết bị chiến đấu cho đồng minh, như liên quân Nga - Syria đã tiếp tục mở các cuộc tấn công vào các vùng đất còn lại đang nằm trong tay phiến quân và lực lượng nước ngoài ở Tây Bắc đất nước. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-chuyen-loat-tang-moi-nang-cap-cho-syria-3369645/